Đồng Nai: 2.600 lao động ngành dệt may, giày da mất việc làm

Theo Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ (đóng tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), từ đầu năm 2018 đến nay, có gần 2.600 lao động ngành dệt may, giày da, dệt nhuộm tại Đồng Nai mất việc làm, phải xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với ngành nghề khác, lao động giày da, dệt may, dệt nhuộm mất việc làm chiếm tỉ lệ cao nhất.

Ông Võ Sơn Thu, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ cho biết: Đa phần lao động mất việc trên làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), là lao động giản đơn. Nhiều người đã lớn tuổi (trên 35 tuổi), có thâm niên làm việc trên 20 năm, mức lương họ hưởng rất cao, khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Nguyên nhân khiến họ mất việc làm là vì sức khỏe yếu, người lao động tự thỏa thuận với doanh nghiệp để chấm dứt hợp đồng lao động. Những trường hợp này, khi nghỉ việc thường được doanh nghiệp hỗ trợ số tiền hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, có những người trẻ nhưng do phải làm việc với cường độ cao, mức lương thấp nên họ chủ động nghỉ việc, tìm việc làm mới.       

Trong danh mục ngành  nghề dễ mất việc làm, bên cạnh dệt may, giày da, dệt nhuộm còn có công nhân ngành nhựa, bao bì, in (gần 1.200 người). Hầu hết người mất việc là công nhân phổ thông, hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Thống kê của Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị này đã ra quyết định chi trợ cấp thất nghiệp cho hơn 32.100 lao động với số tiền hơn 554 tỷ đồng. Hơn 8 tháng của năm 2018, Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ cũng thu hồi gần 100 quyết định trợ cấp thất nghiệp. Nguyên nhân là do lao động không tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.