Đóng mới tàu cá không hấp dẫn ngư dân Bến Tre

Tại Bến Tre, đến nay, vẫn không có ngư dân nào xin vay vốn đóng mới tàu đánh bắt thủy sản, trong khi dự kiến phân bổ lên đến 30 chiếc.

Sau 2 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ - CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đến cuối năm 2016, cũng là năm cuối thực hiện Nghị định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre triển khai vay đóng mới 12 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, chỉ chiếm 1/3 số tàu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ. Đáng chú ý, không có ngư dân xin vay vốn đóng mới tàu đánh bắt thủy sản mà theo phân bổ lên đến 30 chiếc.

Theo ông Cao Văn Viết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, nguyên nhân là do đặc thù nghề cá Bến Tre có trên 70% ngư dân làm nghề lưới kéo (cào), trong khi qui định của Nghị định 67/2014/NĐ - CP thì không cho phép vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu cá nghề lưới kéo. Mặt khác, Bến Tre cũng hạn chế phát triển nghề lưới kéo trong khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Đóng mới tàu cá không hấp dẫn ngư dân Bến Tre ảnh 1

Đóng mới tàu đánh bắt cá xa bờ. Ảnh: Viết Ý/TTXVN

Ngoài ra, cũng còn có một số lý do khác mà ngư dân ngại tham gia vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP như: các chủ tàu đóng mới không được hoàn thuế VAT mà các cơ sở đóng tàu thì được khấu trừ; chỉ miễn thuế trước bạ đối với tàu đóng mới khai thác thủy sản, còn tàu đóng mới dịch vụ hậu cần nghề cá thì không, nên chưa thu hút được nhiều ngư dân đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu dịch vụ hậu cần nghề cá.

UBND tỉnh đã có kiến nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế trước bạ cho tàu đóng mới hoặc nâng cấp tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Điểm đáng chú ý nữa là ngư dân Bến Tre ít đăng ký đóng mới tàu cá vỏ thép hay vật liệu mới, do ngư dân có truyền thống sử dụng tàu cá vỏ gỗ. Ngư dân cho rằng vận hành tàu cá vỏ thép đòi hỏi phải có kinh nghiệm và kỹ thuật cao.

Phạm Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.