Đồng loạt ủng hộ đình công ở Israel nhằm phản đối chiến tranh

Hàng loạt trường đại học hàng đầu, rất nhiều doanh nghiệp cùng hơn 70 chính quyền địa phương của Israel đã bày tỏ ủng hộ cuộc đình công toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 17/8 tới.
Chú thích ảnh
Người dân Israel tuần hành phản đối kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza của quân đội Israel, tại Tel Aviv ngày 9/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc đình công do gia đình các con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza kêu gọi, nhằm phản đối việc Chính phủ Israel tiếp tục chiến tranh thay vì ký thỏa thuận trả tự do cho các con tin và nhằm phản đối kế hoạch quân sự chiếm đóng Thành phố Gaza.

Các trường đại học và chính quyền địa phương thông báo sẽ cho phép cán bộ, nhân viên tham gia các sự kiện biểu tình, tuy nhiên không tuyên bố đình công chính thức.

Đại học Hebrew Jerusalem, Học viện Công nghệ Technion và Đại học Mở đã ra tuyên bố ủng hộ cuộc đình công vào ngày 17/8 tới. Một số trường cho biết các kỳ thi đã được lên lịch vẫn sẽ diễn ra như bình thường.

Trong bức thư gửi cộng đồng sinh viên và giảng viên, Ban giám hiệu và lãnh đạo các khoa của Đại học Hebrew nhấn mạnh sẽ tham gia đình công và kêu gọi chính phủ "làm mọi cách, kể cả chấm dứt chiến tranh, để đưa các con tin trở về ngay lập tức. Việc đưa các con tin trở về là mục tiêu tối thượng, vượt trên mọi lợi ích khác, dù là quan trọng đến đâu".

Tại Học viện Công nghệ Technion ở Haifa, ban lãnh đạo nhà trường cũng cho biết sẽ dừng công việc để tham gia các hoạt động biểu tình, đồng thời tạo điều kiện cho toàn thể nhân viên hành chính và giảng viên tham gia nếu muốn.

Đại học Mở tuyên bố Chủ tịch, Hiệu trưởng và Giám đốc điều hành sẽ cùng tham gia, toàn thể cán bộ, sinh viên cũng được phép tham gia đình công.

Trước đó, Đại học Tel Aviv, Đại học Ben Gurion và Đại học Haifa cũng tuyên bố sẽ cho phép nhân viên tham gia cuộc đình công nếu họ mong muốn.

Cuộc đình công do tổ chức vận động mang tên Hội đồng Tháng 10 đứng ra tổ chức - đại diện cho các gia đình có người thân bị bắt làm con tin hoặc thiệt mạng trong chiến sự. Tổ chức này bày tỏ cảm ơn giới học thuật và khẳng định: "Giới học thuật Israel hiểu rằng im lặng đồng nghĩa với cái chết".

Cùng lúc, khoảng 75 chính quyền địa phương đã ký vào thư ủng hộ đình công. Trong số những người ký tên có Thị trưởng Tel Aviv Ron Huldai, Chủ tịch Liên đoàn Chính quyền Địa phương Haim Bibas, Chủ tịch Hội đồng Vùng Shay Hajaj.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, các chính quyền địa phương không thể kêu gọi đình công chính thức, nên thay vào đó sẽ dành ngày 17/8 để thực hiện các hoạt động công cộng nhằm thể hiện sự ủng hộ. Liên đoàn Chính quyền Địa phương cho biết mỗi thành phố sẽ được quyền tự quyết định cách thức tham gia.

Diễn đàn Các Gia đình Con tin và Người Mất tích, tổ chức lớn nhất đại diện cho các gia đình con tin, cũng đã kêu gọi toàn dân tham gia đình công, đồng thời tiến hành gặp gỡ với ông Arnon Bar-David, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Histadrut, nhằm thảo luận về các biện pháp hành động. Tuy nhiên, ông Bar-David tuyên bố liên đoàn sẽ không tham gia đình công theo hình thức tổ chức.

Mặc dù vậy, ông Bar-David đã gửi thư tới các công ty, đề nghị ban giám đốc và công đoàn cho phép người lao động tham gia các cuộc biểu tình và hoạt động đoàn kết mà không bị ảnh hưởng quyền lợi.

Trong một diễn biến liên quan, một nhóm phản đối chính phủ đại diện cho hàng chục công ty công nghệ lớn tại Israel bao gồm Wix, Fiverr, Meta, Papaya Global, HoneyBook, Natural Intelligence, Fireblocks, cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm như Qumra Capital, Pitango, Disruptive và NFX đã tuyên bố tham gia đình công ngày 17/8.

Hiệp hội Luật sư Israel cũng tuyên bố ủng hộ và kêu gọi giới luật sư trong cả nước cùng tham gia hành động.

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.