Đồng hồ xa xỉ Swatch làm ăn khấm khá sau 2 năm khó khăn

Lợi nhuận ròng của Swatch trong các tháng 1-6/2017 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 281 triệu franc Thụy Sỹ.
Đồng hồ xa xỉ Swatch làm ăn khấm khá sau 2 năm khó khăn ảnh 1

Mẫu đồng hồ của hãng Swatch được giới thiệu trong cuộc họp báo ở Biel, Thụy Sĩ ngày 10/3/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tin từ Geneva, trong 6 tháng đầu năm nay, nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch đã ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong bối cảnh ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ phục hồi. Cụ thể, lợi nhuận ròng của Swatch trong các tháng 1-6/2017 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 281 triệu franc Thụy Sỹ.

Toàn bộ 18 thương hiệu của Swatch, trong đó có Omega, Longines, Rado, Tissot..., đều đạt lợi nhuận khả quan, nhất là ở phân khúc các sản phẩm xa xỉ và nổi tiếng.

Về hoạt động kinh doanh, Swatch đạt mức gia tăng đáng kể tại Trung Quốc đại lục. Tại Hong Kong, một thị trường bị thu hẹp từ nhiều tháng nay, tình hình cũng ổn định. Trung Đông chứng kiến mức tăng trưởng mạnh, trong khi ở châu Âu, Anh, Tây Ban Nha, Italy và Thụy Sỹ, tình hình kinh doanh được định hướng tốt.

Swatch hy vọng đến cuối năm sẽ đạt được mức tăng trưởng tích cực, đồng thời dự kiến với tình hình sản xuất tốt, ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới, sử dụng được hết công suất làm việc của 35.000 nhân công.

Tình hình kinh doanh khả quan của Swatch diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ đang trong thời kỳ thuận lợi sau 2 năm nhiều khó khăn. Xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sỹ đã tăng nhanh trong tháng Năm vừa qua (tăng 9%) và tháng Sáu (5,3%).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.