Đồng hành kiến tạo không gian phát triển mới cho Cần Thơ

Toàn ngành văn hóa phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm cao cùng nhau kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần đưa Cần Thơ vững bước phát triển. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 15/11.
Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Văn Huyến nêu rõ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Do đó, bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ. Thời gian tới, ngành Văn hóa cần tiếp tục quán triệt tinh thần “văn hóa là nền tảng – thông tin là mạch dẫn – thể thao là sức mạnh – du lịch là nhịp cầu kết nối – xây dựng con người Cần Thơ với 5 phẩm chất trí tuệ - nhân ái – năng động – hào hiệp – thanh lịch”. Ngành phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm cao cùng kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần đưa Cần Thơ vững bước phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá: Năm 2025, ngành Văn hóa đã hoàn thành đúng tiến độ 53/53 nhiệm vụ được giao, đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm cao của ngành. Năm 2026, ngành văn hóa chủ động đề xuất quy mô tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm trong năm với cách làm mới, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng; nâng chất các lễ hội tạo sức hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, ngành tập trung đầu tư cho các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng vận động viên tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu cho UBND thành phố về các cơ chế thu hút đầu tư vào du lịch đường sông, du lịch sinh thái; đẩy mạnh chuyển đổi số để tiếp cận khách du lịch toàn cầu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin, năm 2026 đơn vị sẽ tập trung công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, triển khai các tiểu án thuộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Toàn ngành đẩy mạnh quảng bá du lịch Cần Thơ tại các sự kiện điểm nhấn, ứng dụng chuyển đổi số vào du lịch, nghiên cứu thay đổi giao diện, trường thông tin dữ liệu, ứng dụng du lịch thông minh trên Hệ thống du lịch thông minh. Sở sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào năm mới và Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ; hoạt động thể dục thể thao, phát triển nhiều loại hình thể thao giải trí kết hợp với kinh doanh dịch vụ thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch…

Năm qua, Cần Thơ đón trên 11 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tại thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách như: Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ; chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Văn hóa Sông nước...

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.