Đồng hành cùng phụ nữ biên cương khắc phục hậu quả lũ lụt

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, nhất là với phụ nữ khu vực biên giới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân hai bản Chân Trộng và Đá Chát.

 Ngày 4/11, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, trao quà hỗ trợ các hội viên, phụ nữ tại hai bản Đá Chát và Chân Trộng thuộc xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình sau trận lũ lịch sử xảy ra tại địa phương.

Chú thích ảnh
 Bà Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình trao quà cho các chị em phụ nữ xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 

Trường Sơn là xã biên giới, vùng núi của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Toàn xã hiện có 19 thôn bản, dân số gần 1.190 hộ/hơn 4.970 khẩu, trong đó có khoảng 60% dân số là người dân tộc Bru Vân Kiều. Trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào thời điểm giữa tháng 10 vừa qua đã khiến hầu hết các thôn, bản của xã Trường Sơn bị ngập lụt sâu và chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Đến thời điểm này, một số đoạn đường đến xã Trường Sơn bị sụt lún. Nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm. Bản Sắt vẫn còn ngập trong nước lũ và bị chia cắt, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân.

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, nhất là với phụ nữ khu vực biên giới, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân hai bản Chân Trộng và Đá Chát.

Tại nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình và đại diện Đồn Biên phòng Làng Mô đã trao tặng 120 suất quà (gồm 18 triệu đồng tiền mặt, 13 thùng nước uống đóng chai và sữa, 1.200 kg gạo, 120 thùng mì tôm, 60 thùng đựng nước, cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác) hỗ trợ đồng bào Bru - Vân Kiều, phụ nữ và cô trò tại khu vực biên giới Trường Sơn. Đây là những phần quà ý nghĩa đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình kết nối, kêu gọi sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Thái Bình. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cho biết, những phần quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều tình cảm của những tấm lòng thiện nguyện; thể hiện “tinh thần tương thân, tương ái”, sự quan tâm sâu sắc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chính quyền địa phương với những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Chú thích ảnh
Trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 

Thiệt hại mà trận mưa lũ gây ra cho Quảng Bình là hết sức nặng nề và phải mất nhiều thời gian mới có thể tái thiết lại được. Vì thế, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực, vật lực đồng hành với nhân dân trong quá trình khắc phục thiệt hại mà mưa lũ gây ra. Đồng thời, đơn vị sẽ tích cực kết nối, kêu gọi, vận động các nguồn hỗ trợ sinh kế, vật tư, cây, con giống… để góp phần san sẻ khó khăn, hoạn nạn với nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.