Đồng hành cùng bào Xơ Đăng vượt khó

Ngày 7/10, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) phối hợp với Đoàn thiện nguyện của TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Vì sức khoẻ cộng đồng và tiếp sức cho các em đến trường”.
Chú thích ảnh
Hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ trong buôn làng vào các ngày Lễ mừng lúa mới. Ảnh minh họa: Trọng Đạt/ TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho biết, huyện có tỷ lệ người đồng bào Xơ Đăng đang sinh sống cao, chiếm 95%. Do đó, những năm qua, huyện đã dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục, triển khai nhiều chương trình để tiếp sức cho các em đến trường, chăm lo sức khoẻ người dân. Thông qua Chương trình “Vì sức khoẻ cộng đồng và tiếp sức cho các em đến trường”, nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn được giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần. Các đoàn thiện nguyện tổ chức khám, cấp phát thuốc và chữa bệnh miễn phí cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật ở giai đoạn đầu, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tự chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng.

Tại chương trình, UBND huyện Tu Mơ Rông cùng Đoàn thiện nguyện đã tặng 500 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 700 phần quà cho người nghèo, người khuyết tật; tổ chức Gian hàng và ẩm thực “0 đồng”, cắt tóc miễn phí... Các bác sỹ trong đoàn tổ chức khám bệnh tầm soát, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.000 người nghèo, người có công, người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Dịp này, Đoàn thiện nguyện cũng làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông nhằm xây dựng các tua tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tu Mơ Rông để tham quan vườn sâm Ngọc Linh và thưởng thức những danh lam thắng cảnh, kho tàng văn hoá Xơ Đăng; tìm hướng hợp tác liên kết trồng dược liệu với người dân...

Huyện Tu Mơ Rông đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục pháp lý, giới thiệu các mô hình phát triển dược liệu hiệu quả để các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư, khai thác. Khi được triển khai, những mô hình, dự án này sẽ góp phần giúp đời sống của đồng bào Xơ Đăng tại địa phương ngày càng được nâng cao, phát triển.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.