Đóng giả ni sư đi bán nhang từ thiện

Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước bắt đầu xuất hiện trở lại tình trạng giả ni sư đi bán nhang từ thiện. Các “ni sư” này thường tập trung thành từng nhóm hoạt động chủ yếu trên các địa bàn huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản và thị xã Đồng Xoài.

Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước bắt đầu xuất hiện trở lại tình trạng giả ni sư đi bán nhang từ thiện. Các “ni sư” này thường tập trung thành từng nhóm hoạt động chủ yếu trên các địa bàn huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản và thị xã Đồng Xoài.

Đóng giả ni sư đi bán nhang từ thiện ảnh 1

Trước đó, một số người dân cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 4/4, trên địa bàn huyện Đồng Phú, xuất hiện một nhóm phụ nữ khoảng 15 người trong trang phục tu hành, bên cạnh là những bó nhang được xếp ngay ngắn trong bao tải. Lúc đầu nhóm “ni sư” này tập trung lại với nhau, sau đó chia thành từng tốp đi vào nhà dân ở khu vực xã Tân Lập, Tân Tiến, thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) để “cầu quả”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú cho biết khi hỏi một bó nhang giá bao nhiêu thì một “ni sư” trả lời “Tùy vào tâm thiện của thí chủ, nếu có ít thì cho bần ni 10 ngàn cũng được, nếu có lòng làm từ thiện thì 20 ngàn hoặc 30 ngàn”. Theo chị Thanh, cũng một bó nhang như vậy, giá ngoài thị trường từ 1.500 tới 2.000 đồng.

Sau tìm hiểu, được biết, số “ni sư” đi bán nhang từ thiện là hoàn toàn giả mạo và chùa Quang Minh ( thị xã Đồng Xoài) cũng không hề hay biết có trường hợp mạo danh nhà chùa trong mấy ngày qua. Một ni sư đại diện chùa Quang Minh khẳng định, không có chuyện trụ trì chùa giới thiệu cho những “ni sư” này đi bán nhang từ thiện ở trong khu dân cư. Nếu bất cứ người dân nào phát hiện tình trạng này một lần nữa hãy báo với chính quyền địa phương gần nhất để có biện pháp xử lý, tránh tình trạng bị các đối tượng lừa đảo.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, ngày 8/11/2010, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 3714/UBND-VC, về việc chỉ đạo các huyện, thị xã và các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, nắm bắt theo dõi và xử lý nghiêm việc ni sư giả đi bán nhang, quyên góp tiền và việc nhà sư ở nhà dân để tổ chức đi cúng đám tang. Tuy nhiên, tình trạng ni sư giả lại tái xuất hiện, hoạt động công khai trên địa bàn tỉnh. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm khắc hoạt động này, nhằm đảo bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đậu Tất Thành

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.