Đóng điện thành công Trạm biến áp và nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam

Đến 24 giờ ngày 29/9, Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) đã hoàn tất đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam công suất 450 MW tại thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận).

Đây là một dự án cấp thiết, mang tính chiến lược nhằm phục vụ phát triển hệ thống truyền tải điện của tỉnh Ninh Thuận cũng như khu vực lân cận và xa hơn là toàn bộ hạ tầng truyền tải điện quốc gia.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Trung Nam đóng điện thành công Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam. 

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group), Trạm biến áp có 2 máy biến áp 500 kV/900 MVA do Tập đoàn SIEMENS của Cộng hòa Liên bang Đức thiết kế và sản xuất. Hai máy biến áp công suất tổng 1800 MVA, có đủ khả năng thực hiện cung ứng điện cho 2 tỉnh, thành phố.

Máy biến áp công suất 900 MVA là gam công suất lớn nhất hiện nay trên thế giới. Đây là các thiết bị quan trọng nhất của dự án, đóng vai trò như “trái tim” của các dự án điện năng lượng tái tạo khi thực hiện nhiệm vụ tăng, giảm điện thế nhằm đảm bảo phù hợp nhu cầu tiêu thụ điện.

Ngoài ra, đường dây truyền tải 220/500kV dài 15,5 Km kéo dài từ xã Phước Minh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đến xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) hoàn thành góp phần thực hiện nhiệm vụ truyền tải, giải tỏa công suất cho các dự án năng lượng tái tạo hiện nay.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) cho biết, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, công suất 450 MW có ý nghĩa hết sức quan trọng.
 
Đó là ngoài việc khai thác hơn 1 tỷ kWh - tương đương 1GWh điện từ nguồn năng lượng tái tạo, dự án còn góp phần giải tỏa công suất lưới điện cho cả vùng Duyên hải Nam Trung bộ; giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo tại khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận, tránh tình trạng giảm phát gây thiệt hại cho các nhà máy hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Chú thích ảnh
Đội ngũ kỹ sư của Trungnam Group thực hiện đóng điện Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam. 

Việc đưa vào sử dụng Trạm biến áp và đường dây 220/500kV kết hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam đúng như cam kết đã thể hiện năng lực; đồng thời khẳng định được sự thành công của doanh nghiệp tư nhân trong việc tham gia phát triển nguồn và xây dựng hạ tầng truyền tải điện của đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ, từ sự thành công thần tốc của dự án này, Trungnam Group sẽ hướng đến nhiều dự án lớn hơn nữa để có thể tiếp tục tạo ra những kỳ tích khác trong tương lai, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.    

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.