Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Cuba cử lực lượng y tế tới hỗ trợ các nạn nhân

Nhật báo Granma- cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 11/2 đưa tin nước này đã cử 32 y, bác sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng đã khiến trên 28.000 người thiệt mạng, ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, thông qua mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định đảo quốc Caribe sẵn sàng tham gia nỗ lực cứu sống và phục hồi sức khỏe cho các nạn nhân của vụ động đất hôm 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm chuyên gia y tế nói trên, trong đó có 20 bác sĩ chuyên khoa, thuộc Lữ đoàn quốc tế Henry Reeve của Cuba chuyên hỗ trợ các tình huống thảm họa và dịch bệnh. Thứ trưởng Y tế Cuba Tania Cruz cho biết tất cả các chuyên gia này đều đã có hơn 5 năm kinh nghiệm, 69% đã hoàn thành sứ mệnh quốc tế ở nhiều nước khác nhau. Tại lễ tiễn đoàn lên đường tối 10/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Portal nhấn mạnh rằng các y, bác sĩ này sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ tới khi cần thiết và trong trường hợp Ankara yêu cầu, La Habana sẽ gửi thêm nhân lực hỗ trợ.

Lữ đoàn Henry Reeve được Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro thành lập năm 2005 để sẵn sàng giúp đỡ khắc phục hậu quả cơn bão Katrina tại bang New Orleans của Mỹ, với số lượng ban đầu là 12.000 nhân viên y tế. Tên của lữ đoàn được lấy theo tên của một tình nguyện viên người Mỹ chiến đấu cùng nhân dân Cuba chống thực dân Tây Ban Nha trong cuộc đấu tranh giành độc lập đầu tiên của đảo quốc này. Tại lễ thành lập, cố Chủ tịch Fidel Castro nhấn mạnh: “Tốt nghiệp bác sĩ giống như mở ra cánh cửa dẫn đến hành động cao cả nhất mà một con người có thể làm cho người khác. Trong suốt lịch sử vị tha của nhân dân Cuba, đất nước chúng ta luôn sẵn sàng hỗ trợ y tế cho mọi quốc gia khi thảm họa ập đến, bất kể những khác biệt về ý thức hệ. Chúng ta không và sẽ không bao giờ phản bội lý tưởng cao cả này”.

Hơn 6 thập kỷ qua, các bác sĩ Cuba đã được điều tới khắp châu Mỹ Latinh, châu Âu, châu Á và châu Phi. Tổng cộng, Cuba đã cử hơn 400.000 nhân viên y tế tới làm việc tại trên 160 quốc gia. Các bác sĩ Cuba đã tới hỗ trợ Pakistan sau trận động đất thảm khốc hồi năm 2005, giúp Haiti chống dịch tả năm 2010, tới Tây Phi chung tay chống đại dịch Ebola năm 2014 và hỗ trợ nhiều quốc gia ứng phó đại dịch COVID-19.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.