Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ tăng dự trữ ngân sách để hỗ trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản có kế hoạch bổ sung dự trữ ngân sách cho tài khóa 2024-2025 để hỗ trợ phục hồi sau trận động đất ở bán đảo Noto vào ngày 1/1.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường động đất ở tỉnh Ishikawa, Nhật Bản ngày 9/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết vào ngày 9/1, chính phủ đã phê duyệt chi 4,74 tỷ yen (33 triệu USD) trong dự trữ tài chính của tài khóa 2023-2024 cho mục đích viện trợ. Theo ông Suzuki, việc sử dụng ngân sách dự trữ cho phép thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhanh hơn và "thực tế" hơn việc ban hành ngân sách bổ sung. Động thái này là dấu hiệu cho thấy khả năng Nhật Bản chi tiêu thêm từ nguồn dự trữ để phục hồi sau động đất.

Những thay đổi đối với kế hoạch ngân sách 2024-2025 sẽ được trình lên phiên họp thường kỳ của Quốc hội bắt đầu vào cuối tháng này. Trước khi động đất xảy ra, chính phủ đã phê duyệt tổng ngân sách 112.000 tỷ yen (780 tỷ USD), trong đó có 500 tỷ yen (3,48 tỷ USD) cho dự trữ chung và 1.000 tỷ yen (6,96 tỷ USD) là dự trữ cho các biện pháp chống lạm phát.

Ông Suzuki từ chối bình luận về quy mô của việc bổ sung ngân sách dự trữ, khẳng định chính phủ vẫn đang xem xét nhu cầu tài chính của các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông Nhật Bản bao gồm Nikkei và Yomiuri đã đưa tin việc việc tăng ngân sách dự trữ sẽ được tài trợ bằng phát hành thêm trái phiếu chính phủ.

Tính đến chiều 9/1, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận số người thiệt mạng sau trận động đất tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản đã lên tới 202 người, trong khi vẫn còn 102 người mất tích. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara, số binh sĩ trong các Lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động cứu hộ đã tăng từ 200 lên khoảng 3.600 người.

Cảnh sát địa phương đã mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tại một khu chợ bị tàn phá ở Wajima, nơi bùng phát đám cháy lớn sau trận động đất có độ lớn 7,6 này. Hơn 28.000 người vẫn đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán ở tỉnh Ishikawa và ít nhất 3.300 người, chủ yếu ở Wajima và thành phố Suzu lân cận, đang bị cô lập do đường sá hư hỏng nghiêm trọng. Hơn 80 trường học, trong đó có các trường ở Wajima và Suzu, không thể tổ chức lớp do cơ sở vật chất bị hư hại. 

Tại chợ Wajima, khoảng 200 tòa nhà đã bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn ngày 1/1. Đây là khu chợ nổi tiếng với du khách, với nhiều tòa nhà gỗ hơn 1.000 năm tuổi.

Nguyễn Tuyến - Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.