Động đất tại Nepal: Gần 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại nước này cùng ngày đã lên tới gần 900 người, các nạn nhân chủ yếu ở thung lũng Kathmandu.
Trung tâm hoạt động cứu trợ khẩn cấp quốc gia Nepal cho biết số người chết trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra chiều ngày 25/4 tại nước này đã lên tới 1.457 người, trong đó riêng tại thung lũng Kathmandu là 524 người. Hiện chưa thể thống kê được số người mất tích và bị thương nhưng chắc chắn phải lên tới hàng nghìn.

Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Tất cả các khu vực của Nepal, trừ phần cực Tây, đều có người thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Nepal Laxmi Dhakal, dựa vào mức độ phá hủy của động đất, số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên. Chỉ trong vòng vài giờ, các bệnh viện ở Nepal đã chật cứng người, chủ yếu tập trung về bệnh viện trung tâm thủ đô Kathmandu. 

Trận động đất có tâm chấn cách thủ đô Kathmandu 80 km về phía Tây Bắc và độ sâu chỉ 11 km, dẫn tới sức phá hủy rất lớn. Nhiều tòa nhà, ngôi đền và công trình kiến trúc cổ ở Kathmandu đã sụp đổ, trong đó có tháp Dharahara được xây dựng từ thế kỷ 19 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. 
Động đất tại Nepal: Gần 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ảnh 1

Hiện trường tòa tháp 9 tầng Darahara ở thủ đô Kathmandu bị sập sau trận động đất ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ động đất khủng khiếp đã làm sụp đổ nhiều tòa nhà, nhiều ngôi đền và các công trình kiến trúc cổ ở thủ đô Kathmandu. Giới chức Nepal cho biết nước này đang nỗ lực thống kê số người bị thương có thể lên đến hàng nghìn người, trong đó có nhiều người nước ngoài đang tham gia leo núi Everest và các hướng dẫn viên Nepal. Lở đất trên núi Everest do rung chấn gây ra đã làm ít nhất 10 người leo núi thiệt mạng.

Động đất tại Nepal: Gần 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ảnh 2

Nhân viên y tế chuyển các nạn nhân bị thương đi chữa trị tại khu vực Lalitpur, ngoại ô Kathmandu. Ảnh: THX-TTXVN


Ngay sau trận động đất, sân bay Kathmandu đã ngừng hoạt động và hiện tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Chính quyền Nepal đã huy động toàn bộ quân đội và cảnh sát tham gia công tác cứu hộ.

Động đất tại Nepal: Gần 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ảnh 3

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng tại khu vực tháp Darahara. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, dư chấn còn làm rung chuyển các nước láng giềng, làm chết ít nhất 26 người tại Ấn Độ, 6 người tại Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), hai người ở Bangladesh, ngoài ra có 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng ở gần biên giới Nepal-Trung Quốc.

Động đất tại Nepal: Gần 1.500 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương ảnh 4

Nhà cửa tại khu vực Shigatse thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc bị phá hủy sau trận động đất. Ảnh: THX/TTXVN


Hiện Ấn Độ cam kết sẽ cung cấp các trang thiết bị hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal. New Delhi đã điều 2 máy bay quân sự tới Nepal để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.