Động đất tại Afghanistan: Hàng nghìn người sống trong cảnh 'màn trời chiếu đất'

Sau thảm họa động đất hôm 7/10 khiến hơn 2.000 thiệt mạng, giờ đây hàng nghìn người Afghanistan sống sót đang phải đối mặt với cuộc sống khó khăn không có nhà ở vào mùa Đông giá rét, trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong những đống đổ nát. 
Chú thích ảnh
Người dân dọn dẹp đống đổ nát của ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở tỉnh Herat, Afghanistan ngày 10/10/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo ước tính của Liên hợp quốc, có hơn 12.000 người của khoảng 1.700 gia đình chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất này. 100% nhà cửa tại 11 làng ở huyện Zenda bị phá hủy hoàn toàn. 

Trong khi đó, việc cung cấp nơi trú ẩn trên quy mô lớn cho người dân Afghanistan sẽ là thách thức lớn đối với chính quyền Taliban, lực lượng lên nắm quyền từ tháng 8/2021 song các nguồn viện trợ quốc tế dành cho nước này bị cắt giảm mạnh liên quan đến chính sách của Taliban về phụ nữ và trẻ em gái. 

Tại thành phố Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên, cách tâm chấn trận động đất 30km, tổ chức Các bác sĩ không biên giới cho biết những người bị thương đang đối mặt với nguy cơ mới. Tổ chức này cho biết hơn 340 bệnh nhân được xuất viện nhưng lại không muốn rời khỏi bệnh viện vì họ không có nhà để về. 

Hiện giới chức địa phương và chính phủ vẫn đưa ra các con số thống kê thương vong khác nhau, tuy nhiên, theo Bộ Xử lý thảm họa Afghanistan, có 2.053 người thiệt mạng trong trận động đất này. 

Hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn của Afghanistan đều được làm bằng bùn và được xây dựng xung quanh các cột đỡ bằng gỗ. Các gia đình nhiều thế hệ thường sống chung dưới một mái nhà, do đó những thảm họa như trận động đất vừa qua có thể gây thiệt hại rất lớn về người. 

Tỉnh Herat - nơi sinh sống của khoảng 1,9 triệu người giáp biên giới với Iran - hứng chịu hạn hán kéo dài nhiều năm, khiến cuộc sống của người dân khó khăn hơn bao giờ hết. 

Động đất thường xuyên xảy ra ở Afghanistan, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà cửa vào tháng 6/2022 sau khi một trận động đất có độ lớn 5,9 xảy ra ở tỉnh Paktika. Hơn 4.000 người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 6,5 ở tỉnh Takhar năm 1998

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.