Động đất ở Indonesia

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển khu vực cách tỉnh Bengkulu của Indonesia 143km về phía Tây Nam, vào lúc 7h39' sáng 22/8 (theo giờ Việt Nam). Theo USGS, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10km. 

Trước đó, sáng 19/8, hai trận động đất lớn cũng làm rung chuyển đảo Sumatra ở ngoài khơi Indonesia. Trận động đất thứ nhất có độ lớn 6,8 và trong vòng 6 phút sau đó xảy ra trận động đất thứ hai có độ lớn 6,9. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần sau hai trận động đất này.

Indonesia nằm ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn và núi lửa phun trào. Năm 2018, trận động đất có độ lớn 7,5 gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và mất tích.

Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương làm 220.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 170.000 người ở Indonesia.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.