Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân thiệt mạng lên trên 1.200 người

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tiếp tục cập nhật con số nạn nhân thương vong trong thảm họa động đất có độ lớn 7,8 vào rạng sáng 6/2.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Aleppo, Syria ngày 6/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cho biết nước này đã ghi nhận 912 người thiệt mạng và 5.383 người bị thương.

Số nạn nhân thương vong còn tiếp tục tăng khi các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát.

Tổng thống Erdogan khẳng định đây là thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại nước này kể từ sau thảm họa năm 1939 - trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 30.000 người. 

Tại Syria, nước này báo cáo có ít nhất 326 người thiệt mạng và trên 1.000 người bị thương. 

Tính đến 17h30 ngày 6/2 (giờ Việt Nam), cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã ghi nhận trên 1.200 người thiệt mạng và gần 6.400 người bị thương.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.