Động đất mạnh ở Mianma, trên 50 người thương vong

Nhà chức trách Mianma cho biết một trận động đất mạnh đã xảy ra vào sáng 11/11 làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương, chủ yếu do sập cầu, sập nhà và hầm mỏ.

Nhà chức trách Mianma cho biết một trận động đất mạnh đã xảy ra vào sáng 11/11 làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương, chủ yếu do sập cầu, sập nhà và hầm mỏ.


Trận động đất đã ảnh hưởng tới hàng chục khu vực, trong đó hai vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất là Shwebo ở Sagaing và Singu ở Mandalay. Những nơi bị ảnh hưởng khác gồm: Kaw Lin, Honealin, Mandalay, Pin Oo Lwin, Maw Like, Minmu, Monywa, Moenyin, Pakokku và Meikthila.


Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất nói trên mạnh 6,8 độ ríchte xảy ra lúc 7 giờ 42 phút (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và cách thành phố Mandalay khoảng 117 km về phía bắc. Sau đó, một loạt dư chấn đã xảy ra, trong đó có hai dư chấn mạnh 5 độ richter, khiến một số khu vực ở các nước láng giềng Trung Quốc và Thái Lan cũng cảm nhận được.


Động đất xảy ra khá thường xuyên ở Mianma. Có tới 6 trận động đất mạnh, lớn trên 7 độ richter, đã xảy ra từ năm 1930-1956 gần Đứt gãy Sagaing, vốn chạy từ phía bắc xuống nam, xuyên qua vùng trung tâm của đất nước này. Theo Cơ quan thông tin động đất quốc gia Mianma, trận động đất vừa xảy ra là mạnh nhất tại khu vực kể từ năm 1991. Tháng 3 năm ngoái, một trận động đất 6,8 độ richter ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan và Lào của Mianma đã làm trên 70 người thiệt mạng.

L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.