Động đất mạnh ngoài khơi phía Đông Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở khu vực phía Đông Indonesia vào sáng 14/7 nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và Cơ quan Địa vật lý, Khí tượng và Khí hậu Indonesia (BMKG) cho biết động đất có độ lớn 6,7 xảy ra vào khoảng 12h49 theo giờ địa phương. Tâm chấn được xác định cách thành phố Tual, thuộc tỉnh Maluku, khoảng 177 km về phía Tây. USGS ước tính độ sâu chấn tiêu 66 km, trong khi BMKG đưa ra con số 98 km.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ghi nhận động đất có độ lớn 6,8 với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương và BMKG xác nhận trận động đất này không có khả năng gây sóng thần. Mặc dù rung chấn được cảm nhận ở một số thị trấn nhỏ phía Đông Indonesia nhưng cho đến này chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong được ghi nhận.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn rất mạnh do là nơi va chạm của các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất. Trong quá khứ, nước này từng trải qua nhiều thảm họa động đất lớn, trong đó có trận động đất độ lớn lên tới 7,5 vào năm 2018 tại Palu, Sulawesi, kéo theo sóng thần khiến trên 2.200 người thiệt mạng. Trước đó, năm 2004, trận động đất có độ lớn 9,1 ở ngoài khơi tỉnh Aceh cũng đã gây ra cơn sóng thần chết chóc nhất lịch sử, cướp đi sinh mạng của trên 170.000 người.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.