Động đất độ lớn 4.2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 19/10, tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4.2.

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây ngày 19/10/2026 (giờ Hà Nội) tọa độ 21.250 độ Vĩ Bắc - 104.120 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Mặc dù về lý thuyết, trận động đất ở cấp độ này có rủi ro thiên tai cấp 0 nhưng một số khu vực gần tâm chấn vẫn ghi nhận có rung lắc.

Trước đó, lúc 6 giờ 35 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 19/10/2026, cũng tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La ghi nhận một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.211 độ vĩ Bắc, 104.171 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km; rủi ro thiên tai cấp 0.

Tối 10/5/2026, tại khu vực xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cũng đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4.0 độ.

Khu vực tỉnh Sơn La nằm trên nhiều đới đứt gãy đang hoạt động, thường xuyên xảy ra động đất. Khu vực này cũng được dự báo là vùng có nguy cơ xảy ra động đất lớn hơn 5.0 độ. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội lần đầu biến nhặt rác, phân loại rác thành cuộc thi thể thao

Hà Nội lần đầu biến nhặt rác, phân loại rác thành cuộc thi thể thao

Sáng 18/10, tại Hà Nội, lần đầu tiên hoạt động nhặt rác, phân loại rác được tổ chức dưới hình thức thi đấu thể thao SPOGOMI. Trong 40 phút, các đội tranh tài thu gom rác tại không gian công cộng, sau đó phân loại, cân và tính điểm, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyển thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cho Chủ tịch UBND Thành phố: Vì sao cần thiết?

Chuyển thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cho Chủ tịch UBND Thành phố: Vì sao cần thiết?

Việc chuyển thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội được kỳ vọng rút ngắn quy trình, giảm thủ tục trung gian, tăng tính chủ động trong sắp xếp bộ máy, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công của Thủ đô.