Động đất có độ lớn 6,8 ngoài khơi đảo Mindanao (Philippines)

Sáng 3/8, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía Nam Philippines. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra và chưa có báo cáo thương vong được ghi nhận.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 6h30, cách làng Barcelona trên đảo Mindanao khoảng 20 km. Trong khi đó, theo Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ và Cơ quan Khí tượng địa chấn Philippines, trận động đất này không gây ra cảnh báo sóng thần. Cơ quan Khí tượng địa chấn địa phương cũng đánh giá sẽ không có thiệt hại do động đất gây ra, song cảnh báo về các dư chấn trong khu vực.

Tại thị trấn Lingig, nơi có làng Barcelona, ông Ian Onsing, quan chức phòng chống thiên tai địa phương, cho biết trận động đất gây rung lắc khá mạnh, kéo dài khoảng 10-15 giây. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do động đất và nhà chức trách đang theo dõi bờ biển để đề phòng bất kỳ chuyển động bất thường nào.

Tại thị trấn Hinatuan, cách Barcelona khoảng 25 km về phía Bắc, ông Jerome Ramirez, quan chức phòng chống thiên tai địa phương, cho biết đã chứng kiến các thiết bị "chuyển động khoảng 30 giây" do rung lắc mạnh. Cũng theo quan chức này, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại ở các cộng đồng ven biển trong khu vực.

Philippines nằm dọc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương trải dài từ Nhật Bản tới Đông Nam Á và qua vùng lòng chảo Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và núi lửa. Tháng 10/2013, một trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra trên đảo Bohol, miền Trung Philippines đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.