Động đất có độ lớn 6,2 ở ngoài khơi Indonesia

Ngày 5/2, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển tỉnh Bắc Maluku của nước này.  

Trên mạng xã hội X, cơ quan trên cho biết độ sâu chấn tiêu của trận động đất là 81 km và không có nguy cơ gây ra sóng thần.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại sau trận động đất này.

Trước đó, một trận động đất có độ lớn 6,1 cũng đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Bắc Maluku của Indonesia vào sáng sớm 4/2.

Do vị trí địa lý nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh, Indonesia thường xuyên phải phải hứng chịu động đất. Ngày 26/12/2004, một trận động đất có độ lớn tới 9,1 đã tàn phá đảo Sumatra của Indonesia và gây ra sóng thần. Chỉ trong vài giờ, những con sóng cao hơn 30 m đã ập vào các bờ biển quanh Ấn Độ Dương, bao gồm Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và Maldives. Thảm họa thiên nhiên này đã cướp đi sinh mạng của trên 230.000 người thuộc 17 quốc gia và được xem là vụ thiên tai chết chóc nhất trong thế kỷ 21.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.