Động đất 5,9 độ Richter tại Iran, ít nhất 59 người thương vong

Các thông tin ban đầu cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng, 58 người bị thương trong trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra sáng 26/8 tại khu vực miền Tây Iran.
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau trận động đất ở tỉnh Kermanshah, miền tây Iran ngày 14/11/2017. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Tasnim, tâm chấn của trận động đất ở thị trấn Tazeh Abad, tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran, với độ sâu 8 km. Khoảng 16 dư chấn với cường độ từ 3 - 4,1 độ Richter cũng đã được ghi nhận sau đó. Rung chấn từ trận động đất mạnh 5,9 độ Richter này có thể cảm nhận được ở thủ đô Baghdad.

Người dân ở thị trấn Tazeh Abad và các khu vực lân cận đã phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm trong các công viên. Nhiều người cũng đã xếp hàng mua xăng tại các trạm xăng trên khắp Kermanshah.

Hiện hệ thống điện, nước, viễn thông đã bị cắt đứt do động đất. Chính quyền tỉnh Kermanshah đã triển khai 6 đội cứu hộ tới thị trấn Tazeh Abad và các ngôi làng bị ảnh hưởng

Trước đó, tháng 11/2017, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter cũng đã xảy ra tại tỉnh Kermanshah, dọc khu vực biên giới với Iraq, khiến ít nhất 530 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Đây là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất tại Iran trong hơn 1 thập niên qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.