Đông đảo người dân vào Lăng viếng Bác sáng 19/5

Sáng 19/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, dòng người nối dài trước khu vực Lăng để vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ rất sớm, khu vực cổng số 19 phố Ngọc Hà đã chật kín người dân và du khách. Dù phải chờ đợi trong thời gian dài, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng ngay ngắn, giữ trật tự, thể hiện sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 9 giờ sáng, thời tiết tại Hà Nội bắt đầu oi bức, nhiệt độ tăng cao, song không làm giảm đi dòng người hướng về Lăng. Nhiều gia đình, đoàn khách từ các tỉnh xa tranh thủ có mặt từ sớm để được vào viếng Bác trong ngày ý nghĩa này.

Chú thích ảnh
Người dân, trong đó có nhiều học sinh, xếp hàng trật tự tại khu vực cổng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sáng sớm 19/5.
Chú thích ảnh
Người dân từ nhiều địa phương về Hà Nội trong dịp 19/5, trong không khí trang nghiêm, thành kính tại khu vực Lăng.
Chú thích ảnh
Dòng người nối dài tiến vào Lăng trong không khí trang nghiêm, trật tự.
Chú thích ảnh
Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được trang hoàng cờ hoa nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tham quan không gian lưu niệm, tìm hiểu cuộc sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng khách đến viếng Bác trong các ngày từ 16 đến 18/5 tăng đáng kể so với thời điểm trước đó. Phần lớn là người dân từ các địa phương, chủ động sắp xếp thời gian viếng sớm để tránh tình trạng quá tải trong ngày 19/5.

Đại diện Ban Quản lý cho biết, do dự báo lượng khách tăng cao trong dịp kỷ niệm, công tác tổ chức, phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Chú thích ảnh
Dòng người tiếp tục đổ về Khu Di tích, tạo nên không khí đông đúc trong ngày kỷ niệm 19/5.
Chú thích ảnh
Các em học sinh tham quan, tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Du khách chăm chú lắng nghe thuyết minh, ôn lại những dấu mốc lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian xanh trong khuôn viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân từ khắp nơi về viếng Bác trong ngày sinh của Người không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn là dịp để mỗi người ôn lại những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.