Đông đảo người dân và du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ngày 10/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Chương trình giỗ tổ được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, khai trống, khai chiêng vào lễ. Đội tế Nữ quan thực hiện nghi thức Tế truyền thống, dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng; báo công và chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh đã báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu mà các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đã đạt được năm 2021. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân 49 dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.027 tỷ đồng, đạt 141,03% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 85.873 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 151,78% kế hoạch Trung ương giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,75%. Tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo được thực hiện đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

*Sáng 10/4, hàng ngàn người dân và du khách đã tham dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương và thành kính dâng hương các vị vua Hùng tại Đền thờ Âu Lạc (thuộc Khu du lịch thác Prenn, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). 

Chú thích ảnh
Lễ dâng hương dịp Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm tại Đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch thác Prenn - Đà Lạt). Ảnh: baolamdong.vn

Trong không khí trang nghiêm, Ban tổ chức đã ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, khắc nghi công ơn dựng nước của các đời Vua Hùng và phát triển giàu mạnh, phồn vinh cho đến nay. Sau đám rước lễ vật dâng cúng Quốc tổ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng với đông đảo người dân, du khách cũng thành kính tham gia Lễ tế truyền thống dâng sớ tưởng nhớ và thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các Anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. 

Tiếp sau phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như biễu diễn nghệ thuật dân gian, các trò chơi dân gian, trò chơi cộng đồng như leo cột mỡ, múa sạp, đập niêu, cờ tướng, phiên chợ quà quê nhằm tái hiện những nét văn hóa dân gian từ bao đời nay của người dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/4, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Hội thi trang trí mâm lễ vật, cắm hoa, trang trí lẵng hoa dâng hương các vua Hùng với sự tham gia của đông đảo người dân. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng đón một lượng lớn du khách nội địa đến tham quan, nghỉ dưỡng và dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Hoài Thu-Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.