Đông đảo người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia

Trong ngày 17/3, rất đông người dân huyện Củ Chi cũng như khu vực lân cận cùng đại diện các đoàn thể, tổ chức đã đến thắp hương kính viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ tại tư gia ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, lãnh đạo Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại tư gia của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải để chuẩn bị các thủ tục tổ chức tang lễ.

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia ảnh 1

Người dân huyện Củ Chi và các địa phương lân cận đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Phúc/TTXVN

Đến thắp hương viếng bác Khải tại tư gia, bà Lê Thị Lệ, 65 tuổi, nhà ở ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, cho biết: "Nhà tôi nằm phía sau nhà bác Khải, chỉ cách một bức tường. Tôi và người dân thường có dịp gặp bác Khải tại lễ cúng Đình Tân Thông và tại các đám giỗ trong vùng. Khi gặp bà con, bác Khải rất thân thiện, luôn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình, con cái cũng như đời sống. Nghe tin bác Khải mất, tôi cảm thấy rất thương tiếc và đau buồn, tôi cùng mọi người trong xóm đến thắp nhang viếng bác Khải".

Đến viếng bác Khải tại tư gia, bà Trần Thị Thanh Vân, 52 tuổi, nhà ở ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, chia sẻ: "Trước đây, mỗi năm tôi đều gặp bác Khải ở lễ cúng Đình Tân Thông vào ngày 13/2 âm lịch. Bác Khải sống rất giản dị, hiền hậu, là người lãnh đạo tốt toàn diện về mọi mặt. Người dân huyện Củ Chi ai cũng kính mến và yêu quý bác Khải nên rất đau buồn khi nghe tin bác mất. Tối 17/3, tôi cùng em gái và con gái đến thắp hương đưa tiễn bác Khải về nơi an nghỉ".

Có thời gian công tác ở Văn phòng Chính phủ, tiếp xúc thường xuyên với đồng chí Phan Văn Khải, ông Trần Văn Cồ, 66 tuổi, nhà ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, xúc động nói: "Khi còn làm việc ở Văn phòng Chính phủ, tôi có dịp thưởng xuyên tiếp xúc với đồng chí Phan Văn Khải và nhận thấy đồng chí rất thân thiện, gần gũi với mọi người. Thời gian trước, khi về nghỉ hưu tại đây, tôi biết tin đồng chí Phan Văn Khải bệnh nhưng không có dịp qua thăm, nay nghe tin đồng chí Khải mất tôi rất buồn và sang nhà thắp nhang đưa tiễn".

Đông đảo người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia ảnh 2

Người dân huyện Củ Chi và các địa phương lân cận đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Ảnh: Văn Phúc/TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, đến 20 giờ 30 phút ngày 17/3, đã có 79 đoàn của các tổ chức, đoàn thể và người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại tư gia, trong đó có 28 đoàn của các tổ chức, đoàn thể, người dân huyện Củ Chi; 51 đoàn của các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia được tổ chức từ ngày 17 đến hết ngày 19/3 để người thân, bà con, họ hàng cùng các đoàn thể, tổ chức đến viếng.

Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25/12/1933; quê quán: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/7/1959; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 01 giờ 30 phút, ngày 17/3/2018 (tức ngày 01 tháng 02 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.