Đông đảo khách đến các điểm du lịch ở Cần Thơ

Mặc dù nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhưng ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ như: Cồn Sơn, Làng du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch ông Đề, Đền thờ Vua Hùng... vẫn đông du khách khắp nơi đến tham quan, du lịch, vui chơi.
Chú thích ảnh
Trải nghiệm du lịch sông nước được du khách lựa chọn nhằm giải tỏa bớt sức nóng của kỳ nghỉ lễ. 

Theo ghi nhận của phóng viên, càng về chiều 28/4, các điểm du lịch ở Cần Thơ tiếp tục thu hút lượng lớn du khách đến tham quan. Với đặc thù miền sông nước, cây cối mát mẻ nên các khu du lịch ở huyện Phong Điền hay Cồn Sơn (quận Bình Thủy) được du khách lựa chọn trải nghiệm các loại hình du lịch đặc trưng: Trò chơi dân gian, ẩm thực quê, tham quan vườn trái cây, nghỉ dưỡng... vừa vui chơi vừa có thể tránh nắng nóng.

Ông Lý Văn Bon, chủ Bè cá Bảy Bon (thuộc Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, quận Bình Thủy) cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay lượng khách đến bè cá khoảng từ 800 - 1.100 khách/mỗi ngày. Lượng khách tăng hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, lượng khách Việt kiều và nước ngoài tăng nhiều.

Cùng gia đình lựa chọn Bè cá Bảy Bon cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Trương Tiểu Thanh (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, mặc dù là người miền Tây nhưng chị vẫn lựa chọn du lịch ở Cần Thơ, cụ thể là tham quan Cồn Sơn, trong đó có Bè cá Bảy Bon để tiện di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng vừa cho các con trải nghiệm, tìm hiểu một số loài cá ở sông Hậu: cá ét, cá mè rổ, cá vồ đém,...

Giám đốc Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn - Lê Thị Bé Bảy cho biết, với đặc thù là điểm du lịch trên sông nước nên ngay từ trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, các thành viên Hợp tác xã du lịch đã họp bàn các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm. Theo đó, mỗi đoàn khách đều có hướng dẫn viên đi kèm, đặc biệt là các đoàn khách có trẻ em; khách di chuyển bằng ghe, tàu đều được nhắc nhở mặc áo phao trước khi tàu rời bến. Ngoài ra, các thành viên, nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch thuộc Hợp tác xã du lịch đều được quán triệt không được nâng giá, "chặt chém" khách dịp lễ và các món ăn phục vụ khách phải được chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chú thích ảnh
Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền được đông đảo du khách lựa chọn dịp nghỉ lễ. 

Trong khi đó, bình quân mỗi ngày ở các điểm Làng du lịch Mỹ Khánh, Làng du lịch sinh thái Ông Đề, Bến tàu Ninh Kiều, Đền thờ Hùng Vương, Chợ nổi Cái Răng... có nhiều lượt khách đến, cao điểm tập trung từ 10 giờ trưa đến chiều. Ngoài các trò chơi quen thuộc: đua chó, xiếc khỉ, tát mương bắt cá, tham quan vườn trái cây,.  thì các điểm du lịch này cũng có nhiều chương trình, đầu tư làm mới để thu hút du khách dịp lễ như: tái hiện các trò chơi dân gian, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP...

Lần đầu tiên được đến với miền Tây và lựa chọn đến trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn ở Làng du lịch Mỹ Khánh, bạn Hoàng Sơn (tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ đây là sự lựa chọn thú vị. Nhờ làng du lịch nhiều cây cối kết hợp nhiều kênh, rạch nên không khí mát mẻ. Điều này tạo cảm giác thoải mái để Sơn và bạn bè trải nghiệm các trò chơi dân gian, thưởng thức các món ăn đặc trưng của miền Tây: bánh xèo, bánh cống, bánh ống...

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) đến thời điểm này các phòng lưu trú, nghỉ dưỡng đã được khách đặt kín phòng từ ngày 28/4 - 1/5. Với lượng khách đông như hiện nay, dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ, Làng du lịch Mỹ Khánh đón khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm và nghỉ dưỡng...

Bài và ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.