Đóng cửa bãi trông giữ xe lớn trái phép 'không ai dám động vào' ở quận Cầu Giấy

Trước phản ánh về bãi xe lớn tại quận Cầu Giấy tồn tại trái phép gây mất trật tự đô thị nhưng không ai dám động vào, quận Cầu Giấy cho biết, từ ngày 18/7, quận đã tiến hành xử lý vi phạm, giải tỏa phương tiện và chống tái lấn chiếm tại bãi xe.

Theo UBND quận Cầu Giấy, ngày 28/2/2018, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã bàn giao ô đất E5 tại khu vực bố trí trụ sở các Tổng Công ty Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội theo nội dung chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2548/UBND - ĐT ngày 25/5/2017 quản lý với diện tích ô đất bàn giao khoảng 10.198 m2, không có tài sản trên đất.

Trong quá trình quản lý, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, UBND phường Yên Hòa thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm phát sinh tại ô đất E5, khu đô thị mới Cầu Giấy.

Ngày 28/6/2019, UBND phường Yên Hòa có văn bản số 209/UBND/ĐCXD gửi giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội về việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng ô đất E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa.

Ngày 11/7/2019, UBND phường Yên Hòa đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động trông giữ xe, tự tháo dỡ công trình vi phạm tại ô đất E5, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa đối với việc trông giữ 70 xe ô tô, 50 xe máy và lắp dựng 2 lều lán khung sắt, mái tôn rộng 10 m2 do ông Nguyễn Văn Thứ là chủ cơ sở.

Ngày 12/7/2019, UBND phường Yên Hòa tiếp tục có văn bản số 223/UBND/ĐCXD gửi Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội về việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng ô đất E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa.

Ngày 16/7/2019, UBND quận cầu Giấy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, UBND phường Yên Hòa kiểm tra xử lý vi phạm tại ô đất E5 Khu đô thị mới Cầu Giấy, yêu cầu dừng hoạt động trông giữ xe, di dời toàn bộ xe ra khỏi ô đất nêu trên.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Ngô Minh Ngọc (cá nhân tổ chức trông giữ xe trái phép không có đăng ký kinh doanh). Ngày 18/7/2019, Công an quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của cá nhân nêu trên với mức phạt tiền là 2,5 triệu đồng.

Hiện, toàn bộ xe đã được di dời ra khỏi ô đất E5. Để đảm bảo không phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng làm bãi trông giữ phương tiện, UBND quận Cầu Giấy đã đề nghị Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, duy trì bảo vệ chống lấn chiếm theo quy định; yêu cầu UBND phường Yên Hòa phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố quản lý, không để phát sinh vi phạm.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.