Đồng chí Thào Xuân Sùng làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIII, khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018). Tại hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2013- 2018.
Đồng chí Thào Xuân Sùng làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng (nhiệm kỳ 2013 – 2018) phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Phát biểu nhận chức, tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trên cương vị mới, đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, không ngừng nỗ lực cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy dân chủ, đồng lòng sáng tạo quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, sinh năm 1958, là người Mông, quê ở xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đồng chí từng là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Bí thư huyện ủy Mường La; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI,XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV. Trước khi được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Thào Xuân Sùng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Lý cho biết: Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Nông dân các cấp đã có nhiều đổi mới, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái hưởng ứng, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được khẳng định.

Đồng chí Thào Xuân Sùng làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Trong năm qua, hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân xây dựng kinh tế tập thể đạt nhiều hiệu quả thiết thực; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa rộng rãi; hoạt động sản xuất nông nghiệp từ quy mô nhỏ lẻ, manh mún chuyển dần sang mô hình sản xuất tập trung cao hơn về quy mô đất đai, vốn đầu tư, tư liệu sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ; sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Năm qua, các cấp Hội đã vận động trên 6 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; qua bình xét có trên 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu này, đạt 105% kế hoạch năm.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Theo đó, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức thành công và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023; tích cực tham gia phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới...

Năm 2018 các cấp Hội phấn đấu kết nạp trên 200.000 hội viên nông dân, trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh; trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 145.000 lượt cán bộ Hội các cấp; phấn đấu 98% chi Hội có quỹ; có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên; có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 90% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 200.000 nông dân, trong đó phấn đấu tỷ lệ có việc làm đạt 85% trở lên.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.