Đồng chí Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Chiều 19/10/2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chúc mừng ngài Suga Yoshihide được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và Thủ tướng Nội các Nhật Bản, đồng chí Phạm Minh Chính đã cảm ơn và đánh giá cao việc Thủ tướng Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước đến thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bày tỏ xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Việt Nam dành cho đoàn, vui mừng đến thăm Việt Nam đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á với Việt Nam.   

Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính và Thủ tướng Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản những năm gần đây. Thủ tướng Suga Yoshihide đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật và Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, góp phần thúc đẩy giao lưu giữa các Nghị sỹ Quốc hội, đại biểu của nhân dân hai nước, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên, trong đó có Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch với quy mô hơn 1.000 người do Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro thăm Việt Nam đầu năm nay.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide với Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật và các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản của Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, tăng cường hợp tác giữa các nghị sỹ hai nước, nhất là nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp...

Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với Việt Nam trên các lĩnh vực; ủng hộ Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa  Nhật Bản và Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.