Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

Ngày 4/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp xúc cử tri xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh và xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tóm tắt nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cũng như báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cử tri đánh giá cao kết quả của các kỳ họp Quốc hội; khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cử tri xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh kiến nghị chính quyền quan tâm đầu tư Trạm bơm phục vụ nước tưới cho cánh đồng thôn Bình Nam; quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng nghĩa trang nhân dân của xã. Một số cử tri cho rằng tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ 100% xi măng để nhân dân cùng đóng góp kinh phí làm đường bê tông nông thôn nhằm thuận lợi và an toàn trong quá trình tham gia giao thông của người dân. Cử tri cũng đề nghị Trung ương quan tâm cho nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 24B, đoạn từ đường sắt đến trung tâm huyện Sơn Tịnh mới.

Cử tri xã Bình Trung, huyện Bình Sơn phản ánh sau khi đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhà thầu đã không hoàn trả, sửa chữa các tuyến đường mà đơn vị thi công mượn để thi công. Hiện 3 tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng và vẫn chưa được sửa chữa. Cử tri đề nghị UBND huyện Bình Sơn và tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn tập đoàn CTGT tỉnh Giang Tô tháo dỡ, san ủi mặt bằng mà đơn vị này thuê lại để làm trụ sở (vì thời hạn thuê đã hết). Liên quan đến việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành tuyến đường này tại xã Bình Trung đã có nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân xã bị ngập úng không thể sản xuất được do những tồn tại khi thi công nhưng đơn vị thi công chưa khắc phục…

Cử tri của 2 xã cũng kiến nghị những vấn đề về tình trạng tín dụng "đen", công tác phòng chống tham nhũng, chính sách đối với người có công với cách mạng...

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã trả lời, giải thích đối với từng kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri rất xác đáng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng như huyện Bình Sơn tiếp tục làm việc, đôn đốc nhà đầu tư, đơn vị thi công nhanh chóng sửa chữa, trả lại đường cho người dân theo ý kiến cử tri phản ánh. Về nhà thầu Giang Tô, với tư cách là Đại biểu Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình sẽ làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế.

Với những lo lắng của người dân về tình trạng tín dụng "đen", đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo cho lực lượng Công an xây dựng chiến dịch đấu tranh với các đối tượng cho vay nặng lãi, nhất là những loại tội phạm cố tình lừa cho vay rồi lấy đất, lấy nhà. Công an tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền các huyện cần lưu ý, tìm cho ra những đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật. Người dân cần tiếp cận với các nguồn vốn vay chính thức; chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đối với những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, tổng hợp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.