Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc

Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức gặp mặt biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.
Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2015), chiều 9/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức gặp mặt biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên.
Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc ảnh 1

Đồng chí Lê Hồng Anh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, các Ban Dân tộc, Tôn giáo 5 tỉnh Tây Nguyên; các vị đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, các giám mục giáo phận Kon Tum, Ban Mê Thuột, Đà Lạt cùng 101 vị đại biểu có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Hồng Anh tin tưởng việc biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên sẽ có sức lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc, các tôn giáo. Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn sau cuộc gặp mặt, biểu dương này, các vị đại biểu sẽ phát huy nhiều hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững Tây Nguyên… Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam là quốc gia thống nhất, gồm 54 dân tộc anh em, với nhiều tôn giáo khác nhau cùng sinh sống, kề vai sát cánh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo ở nước ta cư trú trên khắp mọi miền của Tổ quốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.
Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc ảnh 2

Đại tướng Trần Đại Quang. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tây Nguyên có trên 5,5 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 36,85%, với 53 dân tộc và hơn 2 triệu tín đồ của các tôn giáo. Trong những năm qua, cùng với thực hiện tốt chính sách dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức giáo hội, đồng bào các tôn giáo hội nhập với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở Tây Nguyên đã hết sức quan tâm chăm lo thực hiện chính sách tôn giáo, vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật, vừa quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, hướng đến mục tiêu “nước vinh, đạo sáng” như các tổ chức tôn giáo và các vị chức sắc và đông đảo quần chúng tín đồ mong muốn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, các tôn giáo, Tây Nguyên đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, bản sắc văn hóa được phát huy, đồng bào các dân tộc có cơ hội thụ hưởng các chính sách phát triển, chăm lo cuộc sống và tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đại tướng Trần Đại Quang cũng đánh giá cao các vị có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu vùng Tây Nguyên đã luôn đem sức mình vun đắp khối đoàn kết dân tộc bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức công dân làm cho đồng bào nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước. Đại tướng cũng cho rằng, các vị là những tấm gương tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo tích cực sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Từng bước đưa đồng bào các dân tộc thiểu Tây Nguyên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc nhằm lôi kéo, kích động các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội vùng Tây Nguyên, bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước…
Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương người có uy tín đồng bào dân tộc ảnh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong thời gian tới, Đại tướng Trần Đại Quang cũng mong muốn các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc các tôn giáo vùng Tây Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư góp phần cùng với chính quyền nâng cao năng lực quản lý xã hội, nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phục vụ đời sống, sớm đưa các buôn, làng, thôn, bon vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo ở Tây Nguyên đạt tiêu chí nông thôn mới. Chủ động tham gia tuyên truyền, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng thôn, buôn, bon, làng vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia giải quyết ổn định các vụ việc mâu thuẩn trong dòng họ, dòng tộc, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, giữa đồng bào với các doanh nghiệp trên địa bàn, xây dựng khối đoàn kết cộng đồng ở địa phương. Tích cực tham gia, vận động, cảm hóa chuyển đổi tư tưởng của những đối tượng có hoạt động tuyên truyền về cái gọi là “Nhà nước Đề ga”, hoạt động FULRO, tà đạo “Hà Mòn”, phát triển đạo trái pháp luật… Vận động đồng bào tích cực tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các luận điệu tuyên truyền lừa bịp, kích động của kẻ xấu, giáo dục, thuyết phục các đối tượng lầm lỗi trở về địa phương làm ăn sinh sống, góp phần thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng thôn, buôn, bon, làng Tây Nguyên an toàn về an ninh, trật tự.Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.