‘Dòng chảy ngược’ từ Đức giúp Ba Lan vẫn có thể mua khí đốt của Nga

Ba Lan vẫn mua khí đốt của Nga thông qua “dòng chảy ngược” từ Đức, sau khi Moskva tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho nước này.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Theo hãng thông tấn TASS hôm 28/4, ông Sergey Kupriyanov, phát ngôn viên của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom, cho biết Ba Lan vẫn mua khí đốt của Nga dù trước đó tuyên bố rằng họ sẽ “đoạn tuyệt” với nguồn cung từ Moskva. 

“Tuần này, Ba Lan đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga theo thủ tục mới trả bằng đồng rúp. Warsaw đã chính thức thông báo rằng sẽ không cần khí đốt của Nga và sẽ không mua nữa. Tuy nhiên trên thực tế, Ba Lan vẫn đang mua khí đốt của Nga. Sau khi nguồn cung trực tiếp sang nước này bị đình chỉ, Ba Lan giờ đây mua khí đốt qua Đức với dòng chảy ngược thông qua đường ống Yamal- châu Âu”, ông Kupriyanov nói.

Ông Kupriyanov cho biết thêm rằng lượng khí đốt chuyển ngược từ Đức tới Ba Lan là khoảng 30 triệu m3/ngày, gần như tương đương với mức được quy định trong hợp đồng nhập khẩu trước đó với Gazprom. Vào đầu ngày 28/4, dòng khí đốt chuyển ngược từ Đức đến Ba Lan thông qua đường ống dẫn khí Yamal-châu Âu đã tăng thêm 3,5%, sau khi tăng hơn 5 lần vào ngày trước đó. 

Hôm 27/4, Gazprom cho biết Tập đoàn năng lượng này đã đình chỉ hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho công ty Bulgargaz (Bulgaria) và PGNiG (Ba Lan) do không thanh toán bằng đồng rúp đúng hạn. Trước đó, vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin  đã ký sắc lệnh yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” phải thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Đồng thời Moskva cho biết sẽ từ chối chấp nhận thanh toán khí đốt với các quốc gia đó bằng các loại tiền tệ “thỏa hiệp”, đặc biệt là đồng USD và euro.

Theo số liệu do Cơ quan Hải quan Liên bang Nga cung cấp, lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Ba Lan đã tăng 9,4% trong năm 2021 lên 10,58 tỷ m3. Trong khi đó, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào Bulgaria đã tăng gấp đôi vào năm ngoái lên 3,15 tỷ m3.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.