Đồng Bitcoin vượt mốc 50.000 USD lần đầu tiên trong 4 tuần

Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới về giá trị thị trường, đã vượt lên trên 50.000 USD lần đầu tiên trong bốn tuần vào phiên 5/10, nới rộng các đợt tăng giá kể từ đầu tháng 10/2021.
Chú thích ảnh
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên 5/10, đồng Bitcoin tăng 2,35% lên 50.398,10 USD.

Trước đó ngày 7/9, đồng tiền điện tử này đã giảm xuống dưới mức 50.000 USD trong bối cảnh thị trường chứng kiến đợt bán tháo ồ ạt cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử và blockchain. Đồng Bitcoin sau đó tiếp tục lao dốc trong tháng 9/2021 và chạm mức “đáy” là 40.596 USD trong ngày 21/9.

Số liệu từ nhà quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares ngày 4/10 cho thấy các sản phẩm và các quỹ đầu tư tiền điện tử đã chứng kiến dòng tiền đổ vào trong tuần thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh các nhà đầu tư đón nhận những thông báo lạc quan từ các cơ quan quản lý.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.