Đồng bào vùng cao Bình Thuận đón Tết Đầu lúa

Thời điểm này, đồng bào Raglai, K’ho ở các xã vùng cao huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang rộn ràng vui đón Tết Đầu lúa theo truyền thống của dân tộc. Tết Đầu lúa thường diễn ra vào giữa tháng 12 Âm lịch khi mùa vụ đã thu hoạch xong.

Năm nay, Tết Đầu lúa rơi vào hai ngày 11 và 12/1. Đây là ngày Tết quan trọng, lâu đời và gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy của đồng bào nơi đây.

Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhôbrêhê, Lễ ăn lúa mới…Với người Raglai, K’ho ở Bình Thuận, lúa được xem là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất. Mỗi năm khi có những cơn mưa đầu mùa, bà con lại mang lúa giống lên các triền đồi để gieo trồng. Sau 6 tháng bà con thu hoạch lúa, chủ yếu bằng cách tuốt tay, đưa vào gùi và mang về nhà.

Với ý nghĩa thể hiện sự biết ơn và niềm tin của bà con đối với cây lúa mẹ trên rẫy, cầu mong cho cây lúa không bị quấy nhiễu, không bị sâu rầy, đơm bông trổ hạt, đem lại ấm no cho mọi người, Tết Đầu lúa thường được bắt đầu bằng các nghi thức cúng dâng, cúng hạt lúa mới của các già làng, trưởng bản. Các gia đình đều tổ chức cúng lúa mới và quây quần sau mùa vụ.

Nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong dịp Tết Đầu lúa, huyện Bắc Bình tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các xã vùng cao. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã tập trung về Trung tâm văn hóa xã Phan Lâm để cùng tham gia các hoạt động giao lưu thể thao sôi nổi và trò chơi dân gian như thi bắn nỏ, thi gùi nước về làng, thi dựng cây nêu, biểu diễn trang phục dân tộc…

Tết Đầu lúa giờ không chỉ là cái Tết đón chào hạt lúa mới, gói gọn trong từng gia đình mà đã trở thành một ngày hội đoàn kết của cộng đồng đồng bào 4 xã vùng cao huyện Bắc Bình và thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đón Tết Đầu lúa, Trung tâm dịch vụ miền núi tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều chuyến xe bán hàng bình ổn lưu động phục vụ bà con.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết bà con. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Không gian thư viện tại Trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số thư viện đại học và yêu cầu đổi mới văn hóa đọc

Chuyển đổi số giúp thư viện đại học mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, kết nối tài nguyên phục vụ học tập, nghiên cứu. Tuy nhiên, giá trị của thư viện số không chỉ ở số lượng tài liệu trực tuyến mà còn ở khả năng tổ chức, chia sẻ và đưa tri thức đến gần người học.

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

'80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

Tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026).

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Hòa nhạc 'Nhân duyên': Cầu nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 10/10, chương trình hòa nhạc “Nhân duyên - Giai điệu của sự kết nối” diễn ra tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, giới thiệu những sắc màu đặc sắc của âm nhạc truyền thống Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam với người dân sở tại.