Đồng bào Công giáo, Tin lành đồng hành xây dựng quê hương

Ngày 21/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh họp mặt Lễ Phục sinh năm 2025. 

Tham dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các linh mục, mục sư và tu sĩ tiêu biểu trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng Trần Văn Việt đã thông tin tình hình phát triển kinh tế trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Cụ thể, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2024 tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 7%, GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Tỉnh đã hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát trên 8.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng, buổi họp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng các linh mục, mục sư, tu sĩ nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2025. Đây còn là dịp để các linh mục, mục sư, tu sĩ phản ánh những tâm tư, nguyện vọng trong quá trình sinh hoạt với đường hướng hoạt động "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" và "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc".

Ông Trần Văn Việt biểu dương những đóng góp các linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin Lành đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng phồn vinh; đồng thời mong muốn, thời gian tới, linh mục, mục sư, tu sĩ tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền để đồng bào Công giáo, Tin lành chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương.

Linh mục Trương Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh có trên 70.000 đồng bào Công giáo sinh hoạt trong 53 cơ sở thờ tự. Các linh mục, tu sĩ luôn phát huy vai trò “cầu nối” tuyên truyền, vận động người Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2024 đến nay, đồng bào Công giáo tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp xây dựng trên 128 căn nhà, 6 cây cầu nông thôn và hàng nghìn mét đường giao thông nông thôn… với tổng kinh phí vận động gần 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại họp mặt. 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò hướng dẫn, tuyên truyền vận động người Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các buổi sinh hoạt tôn giáo; đặc biệt, chủ trương tin gọn bộ máy, thực hiện các đề án sáp nhập tỉnh, xã được đồng bào Công giáo đồng tình cao.

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Ban Trị sự, Tổng Liên hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) chia sẻ, thời gian qua, mối quan hệ giữa linh mục, mục sư, nữ tu với chính quyền, Mặt trận các cấp ngày càng gần gũi, chặt chẽ. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo; nhiều hoạt động nhân văn, ấm tình người được các linh mục, mục sư, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin lành trong tỉnh tích cực thực hiện cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã trao quà chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2025.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.