Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 18/12, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2024 tại nhà thờ Vị Tín, phường 4, thành phố Vị Thanh.
Chú thích ảnh
Linh mục Nguyễn Lê Nhật Minh, Chánh xứ họ đạo nhà thờ Vị Tín phát biểu cảm ơn đoàn công tác. 

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc Lễ Giáng sinh đến các vị linh mục, Hội đồng mục vụ và đồng bào Công giáo trên địa bàn. Đồng thời chia sẻ, suốt 21 năm qua, đồng bào Công giáo tại Hậu Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng và phát triển; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ông Trần Văn Huyến ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thi đua, tích cực của đồng bào, các vị linh mục, Hội đồng mục vụ đã đồng hành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đang đứng trước nhiều tiềm năng, lợi thế mới để phát triển đột phá. Trong đó, tỉnh được Trung ương đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến cao tốc đi qua địa bàn; thời gian tới nhiều tuyến đường tỉnh sẽ được mở rộng và nâng cấp, một số khu công nghiệp mới được đầu tư, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư với quy mô lớn.

Qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm, tiến tới xây dựng chỉ số hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các ngành mong rằng các vị linh mục, Hội đồng mục vụ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Linh mục Nguyễn Lê Nhật Minh, Chánh xứ họ đạo Nhà thờ Vị Tín cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã quan tâm chúc mừng Lễ Giáng sinh 2024. Linh mục Nguyễn Lê Nhật Minh bày tỏ niềm phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh Hậu Giang, nhất là về cơ sở hạ tầng, các khu dân cư, đường giao thông, nhiều nhà máy, xí nghiệp được đầu tư... Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 150 triệu đồng/người/năm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thời gian tới, đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương, đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Chú thích ảnh
Thường trực Tỉnh ủy tặng quà, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2024 nhà thờ Vị Tín. 

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; vận động các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trao quà cho hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn, nhà đại đoàn kết, vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3..., ước thực hiện hơn 50 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.