Đồng bào Công giáo Đắk Lắk chuẩn bị đón Giáng sinh ấm áp và an toàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đón mùa Giáng sinh 2021 ấm áp, an lành và an toàn, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động các phương án vừa thích ứng với tình hình dịch COVID-19, vừa tạo bầu không khí vui tươi.
Chú thích ảnh
Giáo dân tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trang trí nhà cửa bằng hệ thống đèn nháy để chào đón Giáng sinh tại gia đình.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk Dương Văn Tuệ, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tập trung đón Giáng sinh tại các nhà thờ cũng hạn chế, do đó bà con giáo dân đã trang trí tại gia đình để lan tỏa không khí Giáng sinh an lành và cùng nhau đón mùa Noel đầm ấm, an toàn. Dù không thể đến trực tiếp nhà thờ để dự Thánh lễ, giáo dân ở các Giáo xứ sẽ tham gia Thánh lễ, cầu nguyện bằng hình thức trực tuyến trong đêm Giáng sinh 24/12.

Linh mục Chánh xứ Phạm Thế Truyền, Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, Giáo xứ đã chuẩn bị phương án đón Giáng sinh thích ứng với tình hình mới, đảm bảo an toàn cho mọi người. Giáo xứ Kim Phát có hơn 8.200 giáo dân, theo quy định, địa phương là xã “vùng xanh” nên sẽ có 50 người đại diện cho Cộng đoàn Giáo xứ tham dự Thánh lễ vào đêm Giáng sinh, những giáo dân còn lại sẽ tham dự trực tuyến tại gia đình. Những người tham dự lễ trực tiếp tại nhà thờ phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm nhanh vào sáng 24/12. Các khu dân cư, tuyến đường được trang trí đơn sơ để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Giáo dân tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện trang trí hang đá để chào đón Giáng sinh tại gia đình.

Ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, địa phương là tỉnh có đông đồng bào Công giáo sinh sống với hơn 262.000 người. Trong năm 2021, đồng bào Công giáo đã giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh; hưởng ứng và duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Trên tinh thần đó, Giáo phận Ban Mê Thuột nhắc nhở bà con giáo dân dù nhà thờ đóng cửa do dịch bệnh nhưng tâm hồn thì sẵn sàng mở ra để tương thân tương ái, giúp đỡ những người khó khăn trong đại dịch.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.