Đồng bào Công giáo Đà Nẵng thiết thực góp phần vào sự phát triển của thành phố

Ngày 20/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Tại Đại hội, Linh mục Nguyễn Hùng được Đại hội tiếp tục suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Linh mục Trương Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong nhiệm kỳ 2022 -2027, Ủy ban tiếp tục triển khai sâu rộng đến đồng bào Công giáo những nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” với phương thức, cách làm mới, phù hợp với từng địa bàn dân cư gắn liền với chương trình “5 không, 3 có, 4 an” và xây dựng thành phố môi trường của Đà Nẵng. Ủy ban cũng tập trung xây dựng mô hình “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, sống tốt đời, đẹp đạo”; hàng năm có đánh giá, tổng kết, khen thưởng kịp thời. 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng, nội dung phong trào thi đua, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và của Giáo hội; vận động bà con, khu dân cư có đông đồng bào Công giáo đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tham gia lao động sản xuất, có cách làm hay, sáng kiến tốt, giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng nơi quy định… Cùng với đó, Ủy ban tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua tại các giáo xứ; tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành có liên quan và Giáo hội để thúc đẩy phong trào thi đua “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo… 

Trong 5 năm qua (2017 – 2022), các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác y tế, giáo dục… trong đồng bào Công giáo ở Đà Nẵng đã từng bước phát huy hiệu quả, đi vào đời sống. Tại các Giáo xứ trong giáo phận đều có Quỹ Khuyến học. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, bác ái được tổ chức thường xuyên, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh, chăm sóc, giúp đỡ các bệnh nhân nghèo… với kinh phí hơn 300 triệu đồng/năm; xây dựng mới 9 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ vốn làm ăn không tính lãi cho 43 hộ nghèo với số tiền trên 700 triệu đồng; ủng hộ thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt cho các hộ khó khăn trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội với số tiền 755 triệu đồng; vận động 3.000 khẩu trang, 10.000 hộp sữa, 500 chai sát khuẩn, 500 cuốn vở sẻ chia trong mùa dịch COVID-19; tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hơn 1.200 lao động …

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và hợp tác với chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19. Người Công giáo trên địa bàn thành phố không ngừng đóng góp sức mình vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với chương trình “5 không, 3 có, 4 an” của thành phố và 9 nội dung thi đua xây dựng “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, thiết thực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.