Đồng bào Chăm An Giang hân hoan đón mừng Tháng lễ Ramadan

Sáng 27/2, 28 Thánh đường và Tiểu Thánh đường Hồi giáo tại tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ đón mừng Tháng lễ Ramadan Hồi lịch 1446 - Dương lịch 2025. Đây là lễ quan trọng, linh thiêng nhất của người theo đạo Hồi Islam.
Chú thích ảnh
Một góc Thánh đường Hồi giáo Masjid Nia'mah ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (ảnh tư liệu).

Nhân dịp này, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang và các địa phương đã thăm hỏi, gửi hoa, quà chúc mừng các vị giáo cả, các chức sắc, chức việc trong Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các vị trong Ban Quản trị các Thánh đường, Tiểu Thánh đường, người có uy tín trong cộng đồng Hồi giáo Islam cùng đồng bào; chúc mừng Tháng lễ Ramadan an lành, hạnh phúc, vui tươi và đầm ấm.

Ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cho biết, Tháng lễ Ramadan (còn gọi Tháng yêu thương) là lễ quan trọng nhất của những người theo đạo Hồi Islam. Tháng lễ Ramadan năm nay (Hồi lịch 1446) dự kiến diễn ra từ ngày 28/2 hoặc ngày 1/3 (tùy theo sự xuất hiện của mặt trăng) và kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu. Những người theo đạo Hồi Islam đến tuổi trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên, đủ sức khỏe) đều phải nhịn ăn, nhịn uống ban ngày để tu tâm, dưỡng tính, từ đó có sự cảm thông, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, mọi người không phân biệt giàu nghèo ngày càng xích lại gần nhau hơn. Người dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam tỉnh An Giang thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống như: Lễ nguyện I’Sha, đọc kinh Qur'an, cầu nguyện hòa bình và nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hoạt động thể thao văn nghệ giao lưu truyền thống... Đặc biệt, người theo đạo Hồi Islam phải thực hiện nghi thức cầu nguyện 5 lần trong một ngày tại 28 Thánh đường và Tiểu thánh đường vào các khung giờ khác nhau...

Trong Tháng lễ Ramadan, đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam rất quan tâm đến việc làm từ thiện xã hội, vì đây là một trong 5 điều rường cột Islam quy định. Từ khi bắt đầu Tháng lễ Ramadan, nhiều hoạt động từ thiện được Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang tổ chức, trao hàng trăm phần quà cho người nghèo ở các địa phương, với mong ước tất cả mọi người cùng đón mừng Tháng lễ Ramadan trong đầy đủ và sung túc. Sau một tháng khép mình theo luật đạo, người theo đạo được phép trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường. Vào ngày cuối Tháng lễ Ramadan, cộng đồng người Chăm tại An Giang hân hoan bước vào ngày hội "Rona Pittak" (xả chay). Đây là dịp để thăm hỏi người thân, tặng quà cho người nghèo, cùng cầu chúc mọi sự tốt lành.

Hiện nay, đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam An Giang có khoảng 4.000 hộ, với hơn 17.000 nhân khẩu, chiếm gần 0,7% dân số toàn tỉnh. Họ sinh sống tập trung tại 9 xóm Chăm thuộc các huyện Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, An Phú và thị xã Tân Châu (một số ít sống ở thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên), chủ yếu làm nghề mua bán nhỏ, chăn nuôi, dệt vải, thêu đan và đánh bắt thủy sản. Đồng bào Chăm sinh hoạt tại 13 Thánh đường và 15 Tiểu thánh đường.

Ông Haji Jacky, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang bày tỏ sự cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tỉnh đối với đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam; luôn tạo điều kiện cho đồng bào nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển cộng đồng vững mạnh.

Ông khẳng định, cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang sẽ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh và đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, phồn vinh.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.