Đơn tố cáo nặc danh sẽ không được giải quyết

Về nguyên tắc, đơn nặc danh không được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, nếu sự việc, tình tiết nêu trong đơn có căn cứ là người thật, việc thật thì người tiếp nhận đơn phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền để quyết định việc có thụ lý hay không.

Về nguyên tắc, đơn nặc danh không được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, nếu sự việc, tình tiết nêu trong đơn có căn cứ là người thật, việc thật thì người tiếp nhận đơn phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền để quyết định việc có thụ lý hay không.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Kim Châu – Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực I (Thanh tra Chính phủ) đưa ra tại buổi đối thoại với công chúng về các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo do tạp chí Thanh tra tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của độc giả về trách nhiệm của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo trong vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), ông Châu cho rằng vụ việc này đang được xem xét giải quyết theo trình tự tái thẩm theo quy định của pháp luật về hình sự. Do đó, cơ quan giải quyết là cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Đơn tố cáo nặc danh sẽ không được giải quyết ảnh 1

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Tại buổi giao lưu, nhiều vấn đề được người dân quan tâm như: trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại;… cũng được các chyên gia trả lởi thỏa đáng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng, Phụ trách tạp chí Thanh tra cho biết, Luật Khiếu nại, tố cáo được Quốc hội thông qua năm 2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Tuy nhiên, qua hơn một năm triển khai thực hiện, tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương vẫn có chiều hướng phức tạp, một số vụ việc tồn đọng, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2013, tình hình khiếu nại, tố cáo có tăng về số lượng đơn thư (khoảng 6,9%) và số lượt đoàn đông người (19,8%). Đáng chú ý có 60,7% trường hợp khiếu nại sai và 49,4% tố cáo sai, cá biệt có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Điều này xuất phát từ việc một số quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo còn bất cập, dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện, đòi hỏi cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại tố cáo của người dân còn hạn chế.

Tin, ảnh: Thu Phương

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.