Đón Tết cổ truyền Canh Tý tại một số quốc gia trên thế giới
Tết Nguyên đán là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á. Tết khởi đầu một năm mới với mong ước những điều tốt đẹp nhất, an lành, may mắn và thành công. Năm nay, Tết cổ truyền Canh Tý (Năm con Chuột) rơi vào ngày 25/1 dương lịch.
Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ để chào đón năm mới tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVNLiên hoan đèn lồng chào đón Tết cổ truyền Canh Tý ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVNTrang trí đèn lồng đón Tết cổ truyền Canh Tý tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN Người dân chọn mua câu đối chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý tại khu chợ ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 9/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Vũ công biểu diễn màn múa sư tử chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý tại Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, ngày 11/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVNTượng chú chuột vàng biểu tượng của Năm Canh Tý chào đón du khách tại Đền Tatsumizu ở tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVNCác nghệ sĩ biểu diễn màn múa sư tử chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý tại Liege, Bỉ, ngày 18/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Bức tượng hình chuột chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý tại Singapore, ngày 9/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVNĐèn lồng đỏ trang trí tại khu phố người Hoa ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVNNgười dân mua sắm tại một siêu thị của người Hoa chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý ở Toronto, Canada, ngày 21/1. Ảnh: THX/TTXVN
Tem hình chuột chào đón Tết Nguyên đán Canh Ty tại Paris, Pháp, ngày 19/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.