Dồn sức sản xuất 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải

Chiều 21/11, Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do Đại sứ Marc E. Knapper làm Trưởng đoàn đã đến tham quan mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm, công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ rơm và mô hình trồng nấm rơm tại Hợp tác xã Tiến Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè giới thiệu với Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về mô hình trồng nấm rơm từ rơm rạ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Hợp tác xã Tiến Thuận là hợp tác xã thực hiện mô hình thí điểm triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp) với diện tích thí điểm khoảng 50 ha, được thực hiện từ vụ lúa Hè Thu 2024 đến nay. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp Cần Thơ và Viện Nghiên cứu lúa, gạo quốc tế (IRRI), Hợp tác xã Tiến Thuận đã thu gom rơm rạ từ đồng ruộng để trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm rạ.

Thông tin với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, tuy diện tích đất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ nhỏ hơn các tỉnh trong khu vực nhưng thành phố có tiềm năng lớn về sản xuất giống, lúa chất lượng cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, 5 năm trước đây, Cần Thơ được sự hỗ trợ nhiệt tình của IRRI và các tổ chức quốc tế, nên địa phương thay đổi phương thức sản xuất lúa tiên tiến, hiện đại. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, với sự giúp đỡ của IRRI và Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế, thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bước sang giai đoạn mới - sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh mà thế giới đang quan tâm.

"Chúng tôi sẽ dồn sức để sản xuất 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh để góp phần cùng thế giới bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn", Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.

Đại diện chính quyền Cần Thơ mong muốn Đại sứ Hoa Kỳ và các Tổng lãnh sự, các tổ chức quốc tế trong thời gian tới ủng hộ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ giới thiệu đến các nước trên thế giới về gạo phát thải thấp của Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ lực của người dân, chính quyền, các tổ chức đã thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam, Đại sứ Marc E. Knapper cho rằng, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn là hướng phát triển mà thế giới hướng đến trong tương lai: rơm được thu hoạch trong quá trình sản xuất lúa để trồng nấm; rơm rạ sau khi được sử dụng trồng nấm có thể sản xuất phân hữu cơ.

"Tôi rất mong chờ sự hợp tác từ chính quyền địa phương, Chính phủ Việt Nam, các tổ chức trong việc thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 của Việt Nam", Đại sứ Marc E. Knapper kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do Đại sứ Marc E. Knapper làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và phát triển môi trường bền vững.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.