Dồn lực thi công hạng mục cuối cùng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Chủ đầu tư cùng nhà thầu đang dồn lực thi công những hạng mục cuối cùng, để đưa Dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (dự án) qua tỉnh Quảng Trị vào khai thác dự kiến ngày 19/8/2025.
Chú thích ảnh
Nhà thầu triển khai lắp đặt dải phân cách cứng trên đường, đoạn qua tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trên công trường thi công dự án cao tốc, không khí làm việc hết sức khẩn trương, các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc được huy động khẩn trương thi công liên tục ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 8/7, dự án đã đạt sản lượng trên 97%. Trên tuyến chính, các nhà thầu đang gấp rút thi công và hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp đặt rào bảo vệ hai bên đường, sơn phân chia làn đường, lắp bảng chỉ dẫn, gia cố chống sạt lở đất đá tại những đoạn đi qua đồi núi... Khối lượng công việc còn nhiều nhất hiện nay là thi công 3 cầu vượt gồm: Quốc lộ 9D, xã Bến Quan; Quốc lộ 9A và Tam Hiệp, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị. Cả 3 cầu vượt này thuộc Dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, đều gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng nên tiến độ bị chậm. Từ tháng 5/2025 đến nay, sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã dồn lực thi công các cầu vượt này.

Cầu vượt Quốc lộ 9D, xã Bến Quan do Tập đoàn Trường Thịnh thi công. Ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng gói thầu XL2 thuộc Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, đến ngày 7/7, sản lượng thi công cầu vượt này đã đạt 80%. Đến ngày 15/7, dự kiến đơn vị sẽ tiến hành thảm nhựa mặt cầu và đường dẫn hai bên cầu. Đối với tuyến chính dự án, mặt đường đã hoàn thành, đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Chú thích ảnh
Khi đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ thúc đẩy phát triển kinh kế, tạo thuận lợi giao thông giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị, đồng thời góp phần quan trọng trong việc thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào cuối năm 2025, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đại diện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư Dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ cho biết, dự kiến dự án sẽ được bàn giao và đưa vào khai thác ngày 19/8/2025, sớm hơn so với hợp đồng đã ký kết khoảng trên 2 tháng.

Dự án cao tốc đường bộ đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ khởi công ngày 1/1/2023 có tổng vốn đầu tư trên 9.900 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 65,5 km; trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Bình (cũ) dài 33 km, đoạn còn lại ở tỉnh Quảng Trị (cũ) dài 32,5 km. Từ ngày 1/7/2025, hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình hợp nhất, lấy tên là tỉnh Quảng Trị. Do đó dự án hiện đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị (mới). 

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.