Dồn lực khắc phục nguồn điện cho thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)

Tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề do bão số 3; trong đó, mạng lưới điện gần như tê liệt với 5.345 cột điện các loại bị gãy đổ. Hiện nay, địa phương cùng ngành điện không quản ngày, đêm sửa chữa, khẩn trương khôi phục lại nguồn điện cho nhân dân. Tại thị xã Quảng Yên còn hơn 60% khách hàng đang mong mỏi điện lưới sớm trở về.
Chú thích ảnh
Hệ thống điện bị bão số 3 quật ngã nằm la liệt trên tuyến đường và xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên. 

Dọc tuyến đường đi vào xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên có rất nhiều cột điện bị đổ gãy, dây điện nằm giữa đường, người dân phải dùng những viên ngói vỡ, hay túi cát chèn lên giúp cố định phần nào để dây điện không văng quật, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Ngô Doãn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Tân chia sẻ, trong cơn bão số 3, xã mất điện hoàn toàn. Toàn xã có 25 cột điện cao thế, 31 cột điện hạ thế bị gãy đổ. Đến ngày 17/9 xã vẫn chưa có điện trở lại. Hiện nay, các hoạt động sinh hoạt bị ảnh hưởng lớn. Đối với chính quyền xã cũng đang chạy máy phát điện song tất cả các bộ phận chuyển xuống tầng 1 để giảm lượng điện tiêu hao.

Ông Cương bày tỏ, nhân dân rất chia sẻ với ngành điện trong thời gian bão đã nỗ lực để khắc phục điện lưới cho nhân dân. Ông cũng mong muốn các lực lượng chức năng cùng ngành điện tiếp tục tăng cường vật tư, máy móc, phương tiện, nhân lực khắc phục hệ thống điện để nhân dân, doanh nghiệp, các cơ quan khôi phục cuộc sống, sản xuất.

Sau bão, việc làm cấp thiết của nhân dân là khắc phục, sửa chữa nhà cửa và các trang thiết bị sản xuất ở nhà do chưa có điện. Một số nhà dân sử dụng máy phát điện tuy nhiên công suất không đáp ứng được cho các phần việc trên.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Văn Tuyến, khu phố Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên mong muốn hệ thống điện sớm được khắc phục để ổn định cuộc sống. 

Ông Vũ Văn Tuyến, khu phố Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên cùng người thân đang dọn dẹp những tấm tôn, sắt bị sập sau bão số 3. Do chưa có điện lưới nên gia đình chỉ sắp xếp được phần nào và thuê máy cẩu để bốc đống mái tôn, cột sắt đi. Ông Tuyến cho biết, bão số 3 cũng làm thiệt hại của gia đình khoảng 200 triệu đồng. Để chủ động khắc phục hậu quả bão khi chưa có điện, ông Tuyến đã mua máy phát điện nhưng chỉ đáp ứng được một số nhu cầu, chưa thể dùng vào việc cắt mái tôn, sắt đổ do bão.

Theo thống kê, bão số 3 đã làm khoảng 700 cột điện trên địa bàn thị xã Quảng Yên bị gãy đổ. Ngay sau bão, ngành điện đã triển khai thu dọn, khắc phục hệ thống truyền tải, trạm biến áp. Thế nhưng, do số lượng thiệt hại quá lớn nên công tác khắc phục mất nhiều thời gian.

Để đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành và các hoạt động thiết yếu, lãnh đạo thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo khắc phục hệ thống điện ở các vị trí quan trọng như các trung tâm hành chính, các trung tâm y tế, trụ sở công an, quân sự, các trạm cấp nước…

Thị xã Quảng Yên là địa phương có nhiều Khu công nghiệp hoạt động trên địa bàn, trong cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng lớn đến khu vực này, hiện chính quyền địa phương và các ngành đang nỗ lực để nhanh chóng cấp điện trở lại, ổn định hoạt động sản xuất, giảm thiệt hại cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Quản lý Đô thị thị xã Quảng Yên thông tin, đối với khu công nghiệp hệ thống điện nội bộ bị hư hỏng rất nặng, để cấp điện cho các khu công nghiệp, UBND thị xã đã chỉ đạo ngành điện phối hợp với các khu công nghiệp khắc phục toàn bộ hệ thống điện nội bộ trong hệ thống khu công nghiệp cũng như trong các khu phân xưởng. Sau đó phối hợp với ngành điện để thực hiện cấp điện lưới vào trong khu công nghiệp.

Chú thích ảnh
Người dân tiếp sức cho các chiến sĩ áo cam đang làm nhiệm vụ khắc phục điện tại thị xã Quảng Yên. 

Tính đến ngày 16/9, Điện lực Quảng Yên đã cấp điện trở lại cho 11.654/ 49.334 khách hàng chiếm tỷ lệ 23.62%, đóng điện được 76/227 Trạm biến áp chiếm 33,48%; có 8/12 đường dây trung áp được đóng điện (trong đó 3/12 đường dây đóng được toàn bộ, 5/12 đường dây đóng được một phần); 3/3 đường dây trung áp khách hàng đã đóng điện.

Anh Nguyễn Hữu Bằng, cán bộ thuộc Công ty Điện lực Gia Lâm, thành phố Hà Nội về tăng cường khắc phục sự cố điện cho thị xã Quảng Yên chia sẻ, những ngày vừa qua đoàn đã cùng với các đơn vị khác tranh thủ thời tiết, không quản ngày đêm để khắc phục sự cố điện cho địa phương. Hiện nay có một số khó khăn là vật tư hạn hẹp, máy cẩu, máy múc còn thiếu nên sẽ tập trung khắc phục các đường điện hạ thế, phục vụ điện dân sinh cho nhân dân trước. Tất cả các thành viên đều quyết tâm khi nào khắc phục xong khi đó mới rút quân về.

Anh Bằng cũng cho biết những ngày qua người dân Quảng Yên đã dành sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ lực lượng ngành điện về nơi ăn, nghỉ… tình cảm đó càng làm cho các anh có thêm động lực sớm nối lại đường điện cho nhân dân. Theo đó với số lượng cột điện bị gãy đổ, ngành điện sẽ huy động tối đa nguồn tại chỗ và từ các địa phương khác về Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng để đáp ứng việc thay thế hệ thống cột điện bị gãy đổ.

Theo ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám Đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ninh, hiện nay tất cả ngành điện đang dồn lực để khắc phục điện cho tỉnh Quảng Ninh. Riêng thị xã Quảng Yên được huy động 980 cán bộ, công nhân ngành điện trong và ngoài tỉnh về tập trung khắc phục, mục tiêu cố gắng đến 20/9 tới đây sẽ cơ bản cấp điện trở lại cho toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.