Đơn đề nghị điều tra tình trạng bạo lực với người da màu tại Mỹ được gửi lên Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, một năm sau cái chết người đàn ông da màu George Floyd do hành động bạo lực của cảnh sát, các gia đình da màu Mỹ có thân nhân chết khi đụng độ với cảnh sát ngày 10/5 đã gửi kiến nghị lên Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền yêu cầu tiến hành điều tra độc lập về tình trạng bạo lực của cảnh sát đối với các công dân da màu Mỹ.
Chú thích ảnh
Người dân Mỹ vui mừng sau khi toà tuyên án cựu cảnh sát Derek Chauvin các tội danh liên quan đến vụ sát hại người đàn ông da màu George Floyd, ở thành phố Minneapolis, Minnesota, Mỹ ngày 20/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây không phải lần đầu tiên Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc nhận được yêu cầu như vậy. Tháng 6/2020, ngay sau cái chết của George Floyd, Cao ủy đã nhận được đơn yêu cầu tương tự và đã tiến hành điều tra trên toàn cầu về các hành vi phân biệt chủng tộc một cách hệ thống của cảnh sát mà không điều tra riêng thực trạng ở Mỹ.

Trao đổi với báo Newsweek, bà Collette Flanagan, người có con trai Clinton Allen, 25 tuổi, bị bắn chết ở thành phố Dallas năm 2013, cho rằng Liên hợp quốc cần phải thành lập ủy ban điều tra về vấn đề này để mọi người hiểu được tình trạng bạo lực do cảnh sát gây nên ở nước Mỹ.

Hiện đơn đề nghị điều tra của 165 gia đình đại diện nạn nhân và hơn 250 tổ chức đã được gửi đến Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền, bà Michelle Bachelet, đồng thời một bản được chuyển tới ngoại trưởng của các nước châu Phi.

Theo ước tính của Trung tâm luật ngăn ngừa bạo lực súng Giffords, mỗi năm trung bình có khoảng 1,000 dân thường bị cảnh sát bắn chết tại Mỹ.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".