Đồn cảnh sát Tân Cương bị tấn công bằng rìu, 11 người chết

11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một nhóm người trang bị dao và rìu tấn công một đồn cảnh sát ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc ngày 16/11.

11 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi một nhóm người trang bị dao và rìu tấn công một đồn cảnh sát ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc vào chiều 16/11.

Theo Tân Hoa xã, “9 tên du thủ du thực cầm theo dao và rìu đã tấn công đồn cảnh sát ở huyện Bachu, giết chết 2 cảnh sát và làm 2 người khác bị thương. Cả 9 tên này đều bị tiêu diệt tại hiện trường”. Hãng tin này cũng cho hay, nhà chức trách đã nhận diện một trong số những kẻ tấn công mang tên của tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Tân Cương là khu vực nhiều bất ổn tại Trung Quốc, nơi tập trung phần lớn người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Hồi tháng 4 năm nay, 21 người cũng đã thiệt mạng tại huyện Bachu trong một vụ việc mà nhà chức trách gọi là tấn công khủng bố. 

Vừa tháng trước, ba người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã lao xe ô tô vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, rồi phóng hỏa đốt xe. 5 người thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm 3 kẻ tấn công, và 40 người khác bị thương.

T.H

 

(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.