Đồn Biên phòng Pò Mã tăng gia sản xuất trên tuyến đầu chống dịch
Hiện nay, Đồn Biên phòng Pò Mã phụ trách hai xã Quốc Khánh và Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, duy trì 10 chốt, lán cố định túc trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới.
Cùng với đó, cán bộ chiến sỹ còn tổ chức tăng gia sản xuất tại chỗ, nhờ đó, tại mỗi điểm chốt, lán đều có đầy đủ giàn, vườn rau xanh được trồng từ 3 – 5 loại rau và xen kẽ là các loại rau gia vị; duy trì đàn gia cầm từ 20 con trở lên.
Đồn Biên phòng Pò Mã cũng thường xuyên duy trì tăng gia sản xuất tại Đồn với trên 700 m2 mặt bằng vườn trồng rau, trên 60 m2 diện tích giàn, hơn 500 m2 chuồng trại chăn nuôi và khoảng 700 m2 diện tích ao thả cá, đáp ứng đủ nguồn rau xanh và thực phẩm để các chiến sỹ không phải đi chợ, đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ “lá chắn” của mình.
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã chăm sóc vườn rau tại Chốt 1 (còn gọi là chốt 979). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã thu hái rau tự trồng tại Chốt 2 (thường gọi là chốt 975). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã chăn nuôi gà tại Chốt 2 (thường gọi là chốt 975). Ảnh: Anh Tuấn/TTXVNCán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã tại Trạm kiểm soát biên phòng Nà Nưa nướng gà do chính mình nuôi tại Trạm. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVNMột bữa ăn của Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã tại Trạm kiểm soát biên phòng Nà Nưa toàn đồ nuôi, trồng tại đơn vị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết mọi công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã sẵn sàng. Buổi tổng duyệt sáng ngày 12/10 góp phần hoàn tất cho buổi lễ chính diễn ra vào ngày 14/10.
Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại và Việt Nam cần có tiếng nói của riêng mình. Người Việt Nam đang tự kể câu chuyện của mình bằng âm thanh, nuôi dưỡng sức sáng tạo, làm giàu nguồn âm nhạc Tổ quốc và để người dân tự tin hòa nhập thế giới.
Tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu cấp Trung ương.
Nhiều cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng đã gặp gỡ, ôn lại truyền thống và chia sẻ những ký ức hào hùng của thời kháng chiến nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2026).
731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Dự kiến sau Lễ truy điệu, đoàn xe sẽ di chuyển qua 11 phường, với quãng đường khoảng 26 km trong ngày 14/10.