Đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều tiềm năng bảo vệ HCV SEA Games 32

Lứa cầu thủ làm nên thành công cho U23 Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 và gây ấn tượng tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022 vẫn còn rất nhiều gương mặt có thể tới Campuchia tranh tài ở SEA Games 32 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2024.
Chú thích ảnh
Các cầu thủ U23 Việt Nam hân hoan trong niềm vui giành HCV môn Bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo kế hoạch vào năm 2023, SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia với thời gian dự kiến từ ngày 5-17/5/2023, điều này giúp nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại đủ điều kiện thi đấu tại SEA Games năm tới. Trong đó, Quan Văn Chuẩn chỉ mới 22 tuổi vào năm 2023. Thủ thành số 1 đội tuyển U23 Việt Nam sinh năm 2001 và còn có thể bắt chính luôn tại VCK U23 châu Á 2024. Thủ môn dự bị cho Văn Chuẩn là Tuấn Hưng sinh năm 2000 cũng đủ điều kiện tới Campuchia dự SEA Games 32.

Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ giữ được bộ khung hậu vệ tới Campuchia năm tới là Nguyễn Thanh Bình, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài. Trong đó, Duy Cương, Tuấn Tài (sinh năm 2001), Tuấn Tài (sinh năm 2002) thậm chí còn có thể dự VCK U23 châu Á 2024. Các tiền vệ Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Hai Long, Dụng Quang Nho, Lê Văn Đô, Võ Đình Lâm, Huỳnh Công Đến, Khuất Văn Khang cũng đủ điều kiện tới Campuchia dự SEA Games 32. Văn Đô, Công Đến, Văn Khang cũng đủ tuổi dự VCK U23 châu Á 2024.

Bộ khung tiền đạo của U23 Việt Nam hiện nay gồm Nguyễn Văn Tùng, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Trường vẫn đủ điều kiện thi đấu ở SEA Games 32 năm tới. Hai năm nữa, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường là những người có thể thi đấu ở VCK U23 châu Á 2024. Điều này sẽ giúp bóng đá Việt Nam trở thành đối thủ rất đáng gờm với mọi đội tuyển ở khu vực. Kinh nghiệm của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 32 của U23 Việt Nam. Những cái tên đó thậm chí có thể nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo dự AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.