Đội tuyển Maroc vắng mặt tại Giải vô địch châu Phi do căng thẳng ngoại giao

Mối quan hệ căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước láng giềng Bắc Phi là Maroc và Algeria đã khiến đội tuyển Maroc bị loại khỏi Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CHAN).
Chú thích ảnh
Đội tuyển Maroc bị loại khỏi Giải vô địch các quốc gia châu Phi do căng thẳng ngoại giao. Ảnh: maroc-hebdo.press.ma

Phóng viên TTXVN tại châu Phi cho biết đội tuyển U23 của Maroc với biệt danh “Những chú sư tử Atlas”, đội đương kim vô địch của giải đấu, đã chính thức rút lui vào phút chót sau khi nước chủ nhà Algeria từ chối cấp phép cho một chuyến bay trực tiếp từ Rabat.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Maroc, các cầu thủ U23 của họ đã rời khỏi sân bay Rabat-Sale vào chiều ngày 13/1, sau nhiều giờ chờ được cất cánh trực tiếp tới thành phố Constantine của Algeria, nơi dự kiến sẽ diễn ra các trận thi đấu của đội tuyển Maroc.

Cũng theo Liên đoàn bóng đá Maroc, tháng trước, họ đã được Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) thông báo rằng Algeria đã cấp “ủy quyền về nguyên tắc" cho chuyến bay thẳng từ Rabat đến Constantine. Tuy nhiên, đến phút chót chuyến bay vẫn không được phía Algeria xác nhận, dẫn đến việc Liên đoàn bóng đá Maroc phải hủy bỏ tham gia CHAN.

Liên đoàn bóng đá Maroc khẳng định đội tuyển của họ sẽ chỉ thi đấu nếu các cầu thủ được bay thẳng từ thủ đô Rabat của Maroc đến thành phố Constantine của Algeria. Tuy nhiên, Ban tổ chức Algeria cho biết nước chủ nhà không có nghĩa vụ phải cho phép các cầu thủ nước ngoài đến thi đấu trên các chuyến bay trực tiếp. Ban tổ chức giải đấu CHAN cũng nói rằng các đội có thể đến Algeria thi đấu bằng các chuyến bay gián tiếp.

Tháng 8/2021, Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc và một tháng sau đã đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay của nước láng giềng. Algeria cáo buộc Maroc có "các hành động thù địch" và theo dõi các quan chức hàng đầu của Algeria.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.