Đội tuyển Hàn Quốc bị ném kẹo cứng

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Incheon, thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải hứng chịu cơn mưa kẹo cứng từ các cổ động viên đang vô cùng giận dữ.

Cũng như đội tuyển Italy khi rời World Cup 1966 trở về bị cổ động viên nhà thẳng tay ném cà chua vào người hay đội tuyển Hungary năm 1954 từng phải "ở ẩn" một thời gian dài ở thành phố Tata, để tránh các vụ bạo động trên đường phố Budapest, đội bóng xứ Hàn Quốc cũng vừa nếm trải cảm giác bẽ bàng tương tự khi rời đấu trường World Cup 2014 trở về nước.

Đội tuyển Hàn Quốc bị ném kẹo cứng ảnh 1

Nỗi buồn của các cầu thủ Hàn Quốc khi thua đội tuyển Bỉ 0-1 ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Incheon ngày 30/6, thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải hứng chịu cơn mưa kẹo cứng từ các cổ động viên đang vô cùng giận dữ. Theo văn hóa "xứ Kim chi", câu thành ngữ "Đi mà ăn kẹo đi" có thể được hiểu là "Hãy cút đi cho khuất mắt".

Phát biểu trên tờ "Korea Herald" sau đó, HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo đã xin lỗi người hâm mộ vì thành tích yếu kém của đội nhà. "Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể đáp lại tình yêu và sự ủng hộ của nhân dân dành cho tại World Cup lần này. Chúng tôi đã không thể đạt được thành tích như mong muốn vì sự yếu kém của tôi trên cương vị huấn luyện viên", ông Hong bày tỏ. "Nhưng các cầu thủ đều đang đứng trước một tương lai tươi sáng phía trước và không phải tất cả đã mất từ giải đấu này".

Hàn Quốc là một trong 4 đại diện của châu Á góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Brazil năm nay, cùng với Nhật Bản, Iran và Australia. Tuy vậy, đáng buồn là cả 4 đội đều đã phải chia tay với giải ngay sau vòng đấu bảng trong một kỳ World Cup mà các đội bóng châu Á gặt hái kết quả tồi tệ nhất kể từ World Cup 1990. Hàn Quốc nằm ở bảng H cùng với các đội Bỉ, Nga và Algeria và họ kết thúc vòng đấu bảng với 1 điểm duy nhất giành được trong trận hòa 1-1 với Nga và bị xếp cuối bảng.

Đỗ Sinh

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.