Đội tuyển Cameroon sẽ tạo ra cơn 'địa chấn' tiếp theo tại World Cup 2022?

Theo HLV Rigobert Song, việc đội tuyển Saudi Arabia đánh bại Argentina với tỷ số 2-1 và Nhật Bản lội ngược dòng để hạ gục đội tuyển Đức với tỷ số tương tự là những minh chứng cho thấy Cameroon cũng có thể tạo ra bất ngờ tại World Cup năm nay.
Chú thích ảnh
Huấn luyện viên người Cameroon Rigobert Song trong cuộc Họp báo về vòng loại FIFA World Cup 2022 tại Qatar được tổ chức tại Sân vận động Japoma ở Douala, Cameroon vào ngày 24/3/2022. Ảnh: newsaf.cgtn.com

Ngày 23/11, HLV Rigobert Song cho rằng thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không phải là thước đo sức mạnh và đội tuyển Cameroon của ông đã sẵn sàng để tạo thêm một cú sốc mới cho World Cup 2022.

Theo hãng tin AFP của Pháp, đây là lần thứ 8 đội tuyển Cameroon thi đấu tại World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng châu Phi nào khác. Trên bảng xếp hạng của FIFA đội bóng này hiện xếp hạng 43, thấp hơn rất nhiều so với các đội tuyển khác cùng bảng G của World Cup 2022, gồm Brazil, Serbia và Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, theo HLV Song, việc Saudi Arabia đánh bại Argentina với tỷ số 2-1 trong ngày 22/11 và một ngày sau đó, Nhật Bản lội ngược dòng để hạ gục đội tuyển Đức với tỷ số tương tự là những minh chứng cho thấy Cameroon cũng có thể tạo ra bất ngờ tại World Cup năm nay, bắt đầu với cuộc chạm trán Thụy Sĩ vào ngày 24/11. 

Cựu danh thủ bóng đá 46 tuổi này cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến những điều bất ngờ tại World Cup này, chúng tôi tôn trọng đối thủ của mình, nhưng chỉ khi trên sân cỏ, bạn mới phân định được đội tuyển nào mạnh hơn. Lúc ấy, bảng xếp hạng FIFA sẽ chẳng còn ý nghĩa gì".

Ông Rigobert Song mới chỉ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Cameroon hồi tháng 3 vừa qua. HLV Song cho biết các học trò của ông đã chuẩn bị cho World Cup trong tâm lý thoải mái mà không vướng bận những khúc mắc trước đây: "Chúng tôi rất thư thái và hài lòng với tình hình hiện tại. Chúng tôi không có tranh chấp về tiền lương hay tiền thưởng - mọi thứ hiện đã thay đổi tại liên đoàn bóng đá sau khi (cựu tiền đạo) Samuel Eto'o lên làm chủ tịch. Ông ấy là một người làm việc cần mẫn, ông ấy có thể ở đó hằng ngày để đảm bảo các cầu thủ chuẩn bị tốt nhất có thể. Hy vọng lần này chúng ta có thể luôn giữ tâm lý ổn định, sẵn sàng và tập trung."

Rigobert Song đã từng tham gia 4 kỳ World Cup với tư cách hậu vệ và thủ quân của đội tuyển Cameroon. Ông hy vọng có thể trao lại những kinh nghiệm của mình để giúp các học trò đối mặt với áp lực tại Qatar, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Ở giải đấu năm nay, niềm hy vọng của "Những chú sư tử bất khuất" là cầu thủ 23 tuổi Bryan Mbeumo. Anh sinh ra ở Pháp, từng chơi cho U21 Pháp nhưng đã quyết định trở về quê hương mặc áo Cameroon. Ngoài ra họ còn có bộ đôi Toko Ekambi và Eric Maxim Choupo-Moting, người có 6 bàn thắng và 2 kiến tạo trong màu áo Bayern Munich.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.